Phát hiện vật thể nóng nhất vũ trụ

Một nhóm nhà nghiên cứu vừa phát hiện một sao lùn nâu có mức nhiệt vượt xa mức nhiệt do Mặt trời phát ra.
Một sao lùn nâu có mức nhiệt vượt xa mức nhiệt do Mặt trời phát ra
Một sao lùn nâu có mức nhiệt vượt xa mức nhiệt do Mặt trời phát ra

Sao lùn nâu mới phát hiện được đặt tên là WD0032-317B, nằm cách Trái đất 1.400 năm ánh sáng.

WD0032-317B quay quanh sao chủ theo quỹ đạo và duy trì nhiệt độ trên 8.000 độ Kelvin (7.727°C), đủ nóng để phá vỡ các phân tử trong bầu khí quyển thành nguyên tử tổng hợp. Trong khi đó, nhiệt độ của Mặt trời chỉ ở mức 5.778 độ Kelvin (5.505°C). Với mức nhiệt này, sao lùn nâu này đã trở thành vật thể nóng nhất vũ trụ.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), sao lùn nâu là những ngôi sao nhỏ, khối lượng thấp nhất, là vật thể trung gian giữa các hành tinh khí khổng lồ. Sao lùn nâu có khối lượng gấp 13-80 khối lượng sao Mộc. Mặc dù nhiều sao lùn nâu đã được phát hiện cho đến nay, nhưng vật thể nóng như vậy quay quanh các ngôi sao khác là một điều hiếm thấy. Các nhà khoa học lần đầu phát hiện ra sao lùn nâu từ cuối những năm 1980.

Tin cùng chuyên mục