Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.500 năm

Các quan chức Ai Cập cho biết họ vừa khám phá hai ngôi mộ cổ chứa một xác ướp và hàng trăm đồ cổ có niên đại khoảng 3.500 năm trước.
Phát hiện xác ướp Ai Cập 3.500 năm

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập Khaled al-Anani cho biết chữ viết và tranh vẽ trên tường của một ngôi mộ cho thấy chúng được xây dựng từ giữa triều đại của Vua Amenhotep II và Vua Thutmose IV - hai pharaoh của triều đại thứ 18. Các cổ vật được tìm thấy bên trong bao gồm nón tang lễ, mặt nạ tang lễ, bộ sưu tập khoảng 450 bức tượng và một xác ướp gần như hoàn hảo và chưa từng bị đụng đến.

Tin cùng chuyên mục