Phát hoảng khi thấy người thân tử vong bỏ trong cốp ô tô

Tối 25-5, Công an TP Huế cho biết, đang phối hợp với Công an TP Đà Nẵng điều tra nguyên nhân anh Hoàng Trọng D. (39 tuổi), trú phường Thủy Xuân, TP. Huế tử  vong, sau đó được đưa vào cốp ô tô chở từ Đà Nẵng ra Huế. 
Công an đang làm việc với gia đình nạn nhân
Công an đang làm việc với gia đình nạn nhân

Thông tin ban đầu, đêm 24-5, người nhà anh Hoàng Trọng D. và hàng xóm bị sốc khi có 2 người đàn ông sử dụng ô tô 43A-500.92 chở thi thể anh D. về giao cho gia đình. Thi thể anh D. đặt trên cáng sắt bỏ sau cốp ô tô.

Công an TP Huế cùng Công an TP Đà Nẵng truy xét khẩn cấp 2 người đàn ông đi trên ô tô và nhanh chóng tiền hành khám nghiệm hiện trường công trình nơi anh D. tử vong, đồng thời khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Phía Công an TP Đà Nẵng thông báo cho gia đình biết, anh D. tử vong do bị gãy nhiều xương sườn, dập não, vỡ hộp sọ…

Phát hoảng khi thấy người thân tử vong bỏ trong cốp ô tô ảnh 1 Công an đang làm việc với gia đình nạn nhân

Theo người nhà nạn nhân, anh D. làm công nhân tại Công ty CP Cơ điện Mecoco (TP Đà Nẵng) và đang thi công hệ thống dẫn điện tại dự án Condo 2 (tại 107 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Trong khi đó, khai nhận với Công an phường Thủy Xuân, một trong 2 người chở xác anh D. cho biết, nạn nhân bị tai nạn lao động rơi từ tầng 16 công trình nhà cao tầng xuống tầng hầm. Vì nghĩ rằng, D. không có cơ hội sống sót nên họ dùng ô tô chở thẳng thi thể anh về Huế bàn giao cho gia đình.

Tin cùng chuyên mục