Tổng kết 15 năm xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, Thủ tướng Phan Văn Khải:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc. Thủ tướng Phan Văn Khải chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành của Trung ương, các tỉnh và thành phố; lãnh đạo các quân khu, quân chủng, binh chủng thuộc Bộ Quốc phòng.

Từ năm 1989 đến nay, thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 56/CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), công tác giáo dục quốc phòng đã đi vào nền nếp từ Trung ương tới cơ sở.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 1

Thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 4 từ trái sang) với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành đã thực hiện tốt chiến lược tổng thể phát triển kinh tế xã hội với đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh; đã xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường ổn định thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, sau khi phân tích những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế cần khắc phục, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, bảo đảm cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực phòng thủ gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Phát huy vai trò nòng cốt chủ động, tích cực, năng động và sáng tạo của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân.

Kết hợp chặt chẽ các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh ở từng địa phương với công tác vận động quần chúng. Chăm lo củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện (chính trị, kinh tế-xã hội, quân sự, an ninh, khoa học công nghệ...) đủ khả năng làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đánh thắng các hành động xâm lược từ bên ngoài; bảo vệ vững chắc địa phương; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục