
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, kể từ sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy giá trị truyền thống phong trào Đồng Khởi của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương. Bến Tre đã vận dụng một cách linh hoạt, thiết thực với phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu 2,2 tỷ USD vào năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 1,75 tỷ USD, và riêng xuất khẩu ngành dừa đạt 0,52 tỷ USD…
Phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp
Về Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre - quê hương của nữ tướng Nguyễn Thị Định vào những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi cảm nhận được ý chí kiên cường, tinh thần quật khởi, không khuất phục khó khăn của vị nữ anh hùng tiếp tục được chính quyền và người dân vùng đất này gìn giữ, phát huy. Chỉ vào tuyến đường bê tông kéo dài từ lộ lớn vào sâu trong xóm ấp, hai bên rợp sắc hoa, cờ đỏ sao vàng, chị Võ Thị Kim Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Lương Hòa, chia sẻ: “Vài năm trước, con đường này chỉ lớn hơn bờ ruộng, nắng thì bụi bay mù trời, mưa thì lầy lội. Giờ thì bê tông suốt tuyến, thương lái chạy xe tải vào tận nhà thu mua nông sản, không còn lấy cớ vận chuyển khó khăn để ép giá nông dân”.
Theo chị Hà, cùng với xã Lương Hòa, hàng trăm tuyến đường giao thông nông thôn “nắng bụi, mưa lầy” khác ở xứ dừa cũng được “khoác áo bê tông” những năm gần đây. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt có sự chung sức, đồng hành, cùng nhau hiến đất, góp ngày công của từng hộ dân. “Tự hào là những người con được sinh ra, lớn lên trên quê hương của cô Ba Định (nữ tướng Nguyễn Thị Định). Học tập cô Ba, mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, chúng tôi đều đoàn kết, cùng nắm tay vươn lên”, chị Hà bày tỏ.
Với tinh thần không khuất phục trước khó khăn, nhiều năm qua, phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Bến Tre phát động được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả to lớn. Không ít hộ nông dân, gương điển hình phụ nữ sản xuất giỏi đã vượt khó, vươn lên thoát nghèo, khấm khá, ổn định cuộc sống.
Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà mới xây xong, chị Lê Thị Vân (SN 1972, ấp Hòa Thịnh B, xã Lương Hòa) khoe, nhờ phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp, chị đã khởi nghiệp thành công. Chị kể, gia đình không có nhiều đất sản xuất. Đã vậy, quanh năm đất bị nhiễm phèn, mặn, trồng cây gì, nuôi con gì cũng khó. Tuy nhiên, tham gia phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp, chị được tiếp cận Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của tỉnh và nghĩ ra hướng phát triển cuộc sống. Từ 20 triệu đồng vay được ban đầu, chị Vân đầu tư 4 con dê nái, đến nay đàn dê đã nhân lên gấp 4 lần. Sau 6 tháng, dê thịt được xuất chuồng, bán cho các nhà hàng, lợi nhuận mỗi con gần 2 triệu đồng. Sau gần 5 năm miệt mài tăng gia sản xuất, gia đình chị Vân chẳng những thoát nghèo, hiện còn vươn lên trở thành hộ khấm khá ở địa phương.

Cũng với tinh thần Đồng khởi khởi nghiệp, chị Võ Thị Thu Thảo (SN 1985, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm) hiện là chủ cơ sở sản xuất bánh kẹp truyền thống nổi tiếng tại địa phương. Chị Thảo chia sẻ, từ quy mô sản xuất 20kg bột mỗi ngày, nay tăng lên hơn 50kg mỗi ngày. Bánh làm ra được bỏ sỉ sang các huyện lân cận, kinh tế gia đình khấm khá, con cái học hành tới nơi tới chốn.
Theo chị Thảo, cơ sở được mở rộng quy mô sản xuất là nhờ tiếp cận được nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Mỹ Thạnh. “Trước đó, ảnh hưởng dịch Covid-19 nên vợ chồng chị từ thành phố phải quay về quê để tránh dịch. Từ tay trắng, nhờ nguồn quỹ của hội hỗ trợ đã giúp chị khởi nghiệp thành công đến hôm nay”, chị Thảo bộc bạch.
Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre, cho biết, tiếp nối truyền thống vẻ vang và tinh thần Đồng Khởi, phụ nữ Bến Tre không ngừng phát huy tinh thần kiên trung, năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực của đời sống. Từ phát triển kinh tế, khởi nghiệp đến xây dựng nông thôn mới, tham gia vào lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội…, phụ nữ Bến Tre đã và đang phát huy từ giá trị truyền thống, giá trị cốt lõi từ tinh thần quật khởi của nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Đến nay, phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh Bến Tre phát động đã giúp hơn 73.000 phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay, số tiền giải ngân trên 2.163 tỷ đồng. “Từ nguồn quỹ này, phong trào này, rất nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần đáng kể vào sự phát triển của quê hương Bến Tre”, bà Thoa cho hay.
Gìn giữ và lan tỏa địa chỉ đỏ
Âm hưởng phong trào Đồng khởi 1960 - với sự phát động của nữ tướng Nguyễn Thị Định năm xưa như còn nguyên vẹn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre hôm nay. Tinh thần Đồng Khởi năm ấy được phát huy trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương.
Để lưu giữ và tiếp tục lan tỏa giá trị truyền thống trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, địa phương đã xây dựng Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định, đưa vào hoạt động từ tháng 12-2003. Nơi đây đã trở thành điểm đến, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ học sinh, thanh thiếu niên. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025, Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định đã phục vụ 23.496 lượt khách đến thăm viếng.
Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Thị Định, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền rất đỗi tự hào vì được sống, học tập trên quê hương của nữ tướng. Chị càng cảm thấy tự hào khi lần đầu tiên tổ chức buổi kết nạp Đoàn cho 158 học sinh của trường tại khu lưu niệm.
“Đây là một địa chỉ đỏ, giúp các đoàn viên mới hiểu biết, tự hào về truyền thống cách mạng của tỉnh nhà. Đoàn trường đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Đặc biệt còn góp phần giúp thế hệ thanh niên noi gương, phát huy tinh thần Đồng Khởi hăng say trong học tập”, chị Thanh Tuyền chia sẻ.
Là người đang trông coi căn nhà tổ (nơi sinh ra, lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định), là cháu đời thứ 3 của cô Ba, ông Nguyễn Bé Ba (SN 1969) chia sẻ: tên tuổi của cô Ba mãi gắn với tên đất, tên đường, trường học… Đây chính là niềm động viên tinh thần để tôi dạy các con, các cháu học tập nên người. Phát huy những giá trị thiêng liêng đó, hiện con gái lớn của ông Bé Ba đang theo học Đại học Kiến trúc TPHCM năm thứ 4. “Cháu học giỏi, được học bổng mỗi học kỳ. Cháu nó mong muốn dùng kiến thức học được để kiến thiết quê hương sau khi tốt nghiệp”, ông Bé Ba tự hào.
Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm Nguyễn Thái Bình bày tỏ, một đời chiến đấu, hy sinh, nữ tướng Nguyễn Thị Định đã trở thành huyền thoại, không chỉ tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam thành đồng đất thép Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang, mà còn là hình mẫu cho người phụ nữ Việt Nam. Để tri ân đóng góp của nữ tướng, địa phương đã thực hiện hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Nơi sinh ra, lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Ông Nguyễn Thái Bình yêu cầu Ban quản lý di tích nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ và phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách, người dân đến tham quan, tìm hiểu. “Di tích Nơi sinh, lớn lên của nữ tướng Nguyễn Thị Định cùng với những di tích hiện có trên địa bàn huyện thực sự là những địa chỉ có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.