Phát huy vai trò tích cực của Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM

Chiều 13-10, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí: Lê Thanh Liêm Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Văn Trung cho biết, hàng năm, Đoàn Luật sư TPHCM tích cực, chủ động tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động tố tụng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, công tác xây dựng pháp luật nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội có ý nghĩa; rà soát các thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, có nhiều đóng góp ý kiến với các dự thảo văn bản pháp luật.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Trung đã đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nghiên cứu, hướng dẫn mô hình tổ chức, hoạt động của Đảng bộ đoàn Luật sư phù hợp với tính chất đặc thù của tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Văn Trung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM Nguyễn Văn Trung báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực của Đảng đoàn Luật sư TPHCM trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các năm qua.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW của Ban Bí thư (về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức và hoạt động luật sư) và Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU ngày 4-4-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng đoàn, hướng dẫn sinh hoạt của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM, của Ban Tổ chức Thành ủy; tập trung xây dựng Đoàn Luật sư TPHCM, tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư TPHCM ngày càng vững mạnh về tổ chức và hoạt động; nâng cao việc quản lý, củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư, đáp ứng sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của TPHCM.

Phát huy vai trò tích cực của Đoàn Luật sư TPHCM trong việc chủ động tham gia xây dựng pháp luật, phản biện xã hội, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người yếu thế, đối tượng chính sách; tham gia công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải ở cơ sở; tích cực tham gia các hoạt động tố tụng, nhất là hoạt động tranh tụng tại các phiên tòa, tư vấn giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực của Đảng đoàn Luật sư TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực của Đảng đoàn Luật sư TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu đơn vị cần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của thế lực thù địch; tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục... của TP; chủ động đăng ký tham gia nghiên cứu, đề xuất các đề tài, giải pháp nhằm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cùng với đó là cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, cải cách tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, xây dựng và phát triển TPHCM; có giải pháp làm trong sạch đội ngũ luật sư; kiên quyết đấu tranh, lên án, phê phán các hành vi lợi dụng việc bảo vệ công lý, quyền tự do, dân chủ, tự do hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật…

Với đề xuất, kiến nghị của Đảng đoàn Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM giao Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp nghiên cứu các quy định của Đảng để hướng dẫn Đảng bộ Đoàn Luật sư TPHCM thực hiện mô hình tổ chức và hoạt động phù hợp với tính chất đặc thù của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư.

Giao UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp cơ quan tiến hành tố tụng TPHCM nghiên cứu kiến nghị việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa UBND TPHCM, Sở Tư pháp, các cơ quan tiến hành tố tụng TP với Đoàn Luật sư TPHCM nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề luật sư…

Tin cùng chuyên mục