Phát nổ tại công trình khiến 2 công nhân bị thương, vật nổ nghi là bom bi

Chiều 10-12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, vụ nổ cùng ngày xảy ra tại công trình bờ kè Hồ Bún Xáng khiến 2 công nhân bị thương phải nhập viện, vật nổ nghi là một quả bom bi.

 

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ cho biết, vụ nổ xảy ra có khả năng do một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Trong quá trình thi công bằng máy cuốc, quả bom bi bị tác động bởi ngoại lực lên phát nổ.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, trong lúc công nhân đang điều khiển máy cuốc xúc đất tại công trình bờ kè Hồ Bún Xáng (thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thì bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn làm 2 người bị thương.

Hiện trường vụ nổ chỉ cách Khu B - Ký túc xá Trường ĐH Cần Thơ một con sông nhỏ.

Hiện trưởng vụ nổ nghi do bom bi còn sót lại sau chiến tranh

Sự cố trên đã khiến phần kính của chiếc xe cuốc vỡ vụn, văng ra và ghim vào đùi một người đang đứng nghe điện thoại gần đó. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Liêm (37 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) giám sát công trình.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm anh Nguyễn Hồng Điểu (33 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang), công nhân đang điều khiển 1 chiếc xe cuốc gần đó bị đất văng vào mặt dẫn đến ngất xỉu.

2 nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Ngay sau đó, lực lượng quân sự và Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục