Phát triển Bệnh viện Mắt TPHCM thành bệnh viện chuyên khoa chất lượng cao

Chiều 30-8, Bệnh viện Mắt tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thành lập và Hội nghị nhãn khoa TP mở rộng lần thứ 2-2023. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Theo BS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM, trong suốt 45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Mắt nói riêng và ngành mắt TPHCM nói chung đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để có những bước tiến dài và ngày nay có thể tự hào là một trong những trung tâm chuyên sâu về nhãn khoa của cả nước.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện phục vụ trên 4.000 bệnh nhân đến khám và điều trị, thực hiện từ 700-750 ca phẫu thuật, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Bệnh viện trở thành một địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân khu vực phía Nam và cả nước đến khám và điều trị.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho rằng, ngành nhãn khoa Việt Nam trong những thập kỷ qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống mù loà, công tác chăm sóc mắt; xây dựng được mạng lưới chuyên khoa ở khắp các tỉnh thành trong cả nước và Bệnh viện Mắt đóng một vai trò rất quan trọng trong sự phát triển đó.

Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu, lãnh đạo ngành y tế và Bệnh viện Mắt TPHCM, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch, chăm sóc và quản lý các bệnh không lây nhiễm, các chương trình sức khoẻ tại cộng đồng. Đặc biệt thực hiện tốt các chương trình “Vì ánh mắt trẻ thơ”, “Phòng chống mù lòa”, “Chăm sóc mắt ban đầu”, “Chương trình mắt học đường”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, ngành y tế thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ điều trị với nghiên cứu khoa học, đào tạo, huấn luyện hướng đến tiêu chuẩn quốc tế; đồng thời, ký kết hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kỹ thuật chuyên sâu...

Đồng thời triển khai hiệu quả Đề án y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến 2030; đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trong toàn ngành y tế, chú trọng xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành y tế, sớm thực hiện thành công lộ trình lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của người dân thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện, tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tự chủ bệnh viện, trên cơ sở đó, xây dựng các cơ chế chính sách giúp ổn định hoạt động tự chủ, nâng cao chế độ chính sách của cán bộ, viên chức nhằm tăng cường thu hút các nguồn lực cho ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục đầu tư, mở rộng, xúc tiến hợp tác theo mô hình công – công, công – tư; định hướng phát triển Bệnh viện Mắt TPHCM trở thành một bệnh viện chuyên khoa hàng đầu hiện đại, chất lượng cao ngang tầm khu vực Đông Nam Á với cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế.

Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nhân lực y tế về nhãn khoa nhằm đào tạo nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, phục vụ theo hướng chuyên sâu.

Tin cùng chuyên mục