Phẫu thuật cho 2 anh em sinh đôi mắc bệnh hiếm gặp với hàng trăm khối u trên cơ thể

Chiều 14-12, Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân là anh em sinh đôi bị mắc u xơ thần kinh là một bệnh di truyền hiếm gặp với hàng trăm khối u trên cơ thể.

2 bệnh nhân này là Đinh Văn H. và Đinh Văn T. (27 tuổi ở Tuyên Quang) được đưa tới Khoa Điều trị theo yêu cầu, khám trong tình trạng trên cơ thể, khuôn mặt, chân, tay... có rất nhiều khối u lớn nhỏ khác nhau gây biến dạng và khó khăn trong sinh hoạt.

Hàng loạt khối u lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể 2 anh em H và T (27 tuổi, ở Tuyên Quang)

Bác sĩ Đào Văn Tú, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, cho biết, qua thăm khám, hội chẩn, các bác sĩ kết luận 2 anh em H. và T. đã bị mắc u xơ thần kinh, một bệnh di truyền hiếm gặp.

Số lượng u trên người mỗi bệnh nhân lên đến cả trăm u lớn nhỏ khác nhau, u lớn nhất đường kính hơn 10cm, u bé khoảng 1-2cm nhiều vô kể nên không thể cắt hết u trong 1 lần phẫu thuật. Do đó, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đưa ra kế hoạch  phẫu thuật ưu tiên cắt  những khối u ở những vị trí ảnh hưởng đến chức năng đi lại, cầm nắm, cúi gập, nằm... để giúp 2 anh em thuận tiện sinh hoạt và có thể lao động.

Phẫu thuật cho 2 anh em sinh đôi mắc bệnh hiếm gặp với hàng trăm khối u trên cơ thể ảnh 2 Các khối u trên cơ thể gây ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của anh em H và T

Sau quá trình chuẩn bị, ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ cho 2 anh em H. và T. đã được thực hiện thành công. Ê kíp phẫu thuật đã lấy tối đa số u trong ca mổ lần này, trong đó H. lấy được 21 u và T. 19 u ở những vị trí đã lên kế hoạch kỹ càng trước đó. Bác sĩ Đào Văn Tú cho biết thêm, khó khăn trong mổ không phải ở vấn đề kỹ thuật mà do lấy số lượng u quá nhiều nên nguy cơ mất máu trong mổ cao và thời gian ca mổ kéo dài. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đã thành công và đến nay, sức khỏe của 2 anh em H. và T. đã bình phục tốt.

U xơ thần kinh hay u sợi thần kinh (Neurofibromatosis) là một nhóm các rối loạn di truyền do đột biến gen trội gây ra các khối u hình thành trên hệ thần kinh. Những khối u này có thể phát triển ở bất kỳ vị trí nào trong hệ thần kinh, bao gồm: não, tủy sống và các dây thần kinh. Hiện tại không có điều trị đặc hiệu mà chủ yếu điều trị không đặc hiệu tùy vào bệnh nhân cụ thể.

Tin cùng chuyên mục