Lebanon

Phe đối lập ra tối hậu thư đòi Thủ tướng từ chức

Phe đối lập ra tối hậu thư đòi Thủ tướng từ chức

Ngày 11-12, hàng trăm ngàn người biểu tình đã đổ xuống đường ở thủ đô Beirut đòi Thủ tướng F.Siniora từ chức (ảnh). Đây được coi là cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử Lebanon. Phe đối lập thân Syria ở Lebanon đã ra tối hậu thư cho Thủ tướng Fuad Siniora.

Theo đó, ông có “vài ngày” để chấp nhận yêu cầu thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc với một vai trò lớn dành cho Hezbollah, nếu không, ông sẽ phải đối mặt với một chiến dịch leo thang nhằm hạ bệ mình.

Phe đối lập ra tối hậu thư đòi Thủ tướng từ chức ảnh 1

Thủ tướng Siniora phản đối yêu sách trên và kêu gọi các đối thủ nối lại đàm phán. Ông nói rằng phe đối lập nên “trở lại để thảo luận về những bất đồng và đạt được các giải pháp thực sự”.

Mặc dầu lãnh đạo cả hai phe đã có những lời lẽ lên án gay gắt nhằm vào đối thủ song cuộc biểu tình hôm qua đã diễn ra trong hòa bình và để ngỏ khả năng cho một sự dàn xếp.

Trước đó, phái viên của Chủ tịch Liên đoàn Arập (AL), Mustafa Ismail, cho biết thủ lĩnh Hezbollah H.Nasrallah đã chấp nhận kế hoạch của AL nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Lebanon. Nghị sĩ thuộc phái Hezbollah, Hassan Fadlallah, đã xác nhận tin này, nhưng cho biết “quan điểm cuối cùng của chúng tôi sẽ được quyết định sau khi các nhà lãnh đạo đối lập đã thảo luận”.

Kế hoạch do AL đề xuất bao gồm những nội dung chính như thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để thay thế chính phủ của Thủ tướng Fuad Siniora, thông qua quyết định thành lập tòa án quốc tế để xét xử những đối tượng tình nghi ám sát cựu Thủ tướng Rafik Hariri, tổ chức sớm bầu cử tổng thống và quốc hội.

V.A. (Theo AFP, THX)

Tin cùng chuyên mục