

Người nghèo Philippines gặp nhiều khó khăn khi giá gạo tăng.
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày 25-3 cho biết, chính phủ nước này sẽ trừng trị nạn đầu cơ gạo trong bối cảnh giá mặt hàng thiết yếu này đang tăng cao tại đây. Tổng thống Arroyo cho rằng Philippines là “quốc gia nhạy cảm với giá cả” trong lúc giá cả toàn cầu đang leo thang. Bà Arroyo cũng đã cảnh báo các nhà buôn chớ đẩy giá lên cao thêm và ra lệnh cho Bộ trưởng Nông nghiệp kiểm soát chặt các kho gạo của chính phủ và theo dõi sát các xe tải chở gạo.
Giá gạo tăng tại Philippines đang đe dọa gây ra nhiều cuộc bạo loạn xã hội ảnh hưởng đến nền chính trị nước này. Tuần rồi, Cơ quan lương thực quốc gia cho biết họ đã mua 335.000 tấn gạo từ Việt Nam, Thái Lan và Pakistan nhằm tránh các cuộc khủng hoảng gạo trong vài tháng tới. Theo các quan chức Philippines, trong năm 2008, nước này đang cần ít nhất 1,8 triệu tấn gạo.
Trong khi đó, tại Haiti, giá lương thực tăng gần gấp đôi đã làm nhiều người nghèo điêu đứng, nhiều người đã phải dùng bắp thay gạo hoặc cắt giảm khẩu phần ăn. Tại Ai Cập, giá bánh mì tăng 35%, giá dầu ăn tăng 26%. Ước tính hiện có 37 nước đối mặt với khủng hoảng lương thực, trong đó có 20 nước đã áp dụng các biện pháp kiểm soát giá nghiêm ngặt. Theo dự báo của Tổ chức Lương nông thế giới, người tiêu dùng phải chịu đựng giá lương thực cao ít nhất trong 10 năm nữa.
V.M. (Theo AFP, CNN)