Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh

Chiều 14-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Quảng Bình trực tiếp chỉ đạo việc ứng phó bão số 10, đây là cơn bão được đánh giá mức độ rủi ro thiên tai 4, với mức độ tàn phá rất mạnh.

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: MINH PHONG
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình. Ảnh: MINH PHONG

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình, công tác chuẩn bị đối phó với bão tại cảng Gianh, huyện Bố Trạch, một trong những cảng lớn nhất của tỉnh Quảng Bình, nơi có khoảng 700 tàu thuyền của địa phương và các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vào đây tránh trú bão. Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơn bão rất mạnh, nếu không ứng phó kịp thời, hiệu quả thì thiệt hại sẽ rất lớn.

Ngư dân bãi ngang xã Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy đưa thuyền vào bờ tránh bão. Ảnh: Minh Phong

Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Bình phải có phương án cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước hết tập trung bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền còn hoạt động trên biển về nơi tránh trú, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Phó Thủ tướng cũng động viên thăm hỏi các ngư dân cũng như nhắc nhở ngư dân không được chủ quan mà phải luôn chủ động để ứng phó với bão.

Ngư dân xã biển Hải Ninh (Quảng Ninh) giúp nhau đưa thuyền chạy bão số 10. Ảnh: Minh Phong

Rời cảng Gianh, Phó Thủ tướng Trinh Đình Dũng đã đến thị sát Cảng Hòn La, nơi có hàng chục tàu thuyền bị đánh chìm trong cơn bão số 2 vào tháng 7-2017.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 3 Ngư dân đưa thuyền chạy bão. Ảnh: Minh Phong
Ngư dân néo lại tàu thuyền trong âu thuyền Roòn, Quảng Trạch. Ảnh: Minh Phong
Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương phải di dời 20.000 hộ dân tại các khu vực xung yếu trước buổi trưa 14-9 để trú tránh bão, tránh thiệt hại về tính mạng người dân. UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo lãnh đạo các cấp phải hủy hết mọi cuộc họp, tập trung hệ thống chính trị giúp dân phòng chống cơn bão số 10.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 5 Người dân xã Quảng Hưng, Quảng Trạch che chắn lại mái nhà. Ảnh: Minh Phong
Người dân Quảng Xuân, Quảng Trạch đưa cát dằn lại mái nhà. Ảnh: Minh Phong


Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán dân, tập trung ứng phó mưa bão

Cũng trong chiều 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với cơn bão số 10 tại tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tiến độ thi công tuyến đê Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh. Đây là tuyến đê có vị trí xung yếu, phía trong đê có nhiều hộ dân sinh sống và nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân. Hiện dự án đang trong quá trình thi công, đặc biệt có 2 điểm cống xung yếu chưa hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 7 Chiều 14-9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 10 tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, bão số 10 theo dự báo có tính chất phức tạp, khi đổ bộ vào sẽ khiến mực nước biển dâng cao. Vì thế, địa phương cần tập trung chỉ đạo đơn vị thi công triển khai các biện pháp xử lý 2 điểm cống trước khi bão đổ bộ, ngăn nước tràn vào trong, đảm bảo an toàn cho cho người dân và diện tích nuôi trồng thủy sản… Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ tán dân đến nơi an toàn, chuẩn bị sẵn các lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân…

Tiếp đó, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 10, thăm hỏi động viên bà con nhân dân tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 8 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác đến kiểm tra tình hình ứng phó bão số 10 tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Tại đây, theo báo cáo công tác triển khai các giải pháp phòng chống bão số 10 của tỉnh Hà Tĩnh, đến cuối buổi chiều 14-9, toàn tỉnh có hơn 6.000 tàu thuyền đã vào neo đậu tại các điểm tránh trú bão; 345 hồ đập, trong đó có nhiều hồ đập an toàn thấp được các địa phương triển khai các biện pháp bảo vệ, ứng cứu khi có sự cố xảy ra; hàng trăm ngàn người ở những vùng nguy hiểm đã và đang được các địa phương, ban ngành... tổ chức di dời đến nơi an toàn; các công trình hạ tầng được gia cố, bảo vệ...

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống, ứng phó bão số 10 của tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mà phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Trước mắt, địa phương cần tập trung mọi biện pháp, phối hợp chặt chẽ để chủ động ứng phó. Hà Tĩnh và các địa phương ven biển cần tập trung kiểm đếm, hướng dẫn tàu bè vào nơi trú ẩn an toàn, mục tiêu là trong đêm nay không còn tàu nào trên biển.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 9 Sơ tán người già và trẻ em ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến nơi an toàn
Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là phải sơ tán người dân, tuyệt đối không để người dân ở lại trong những ngôi nhà không an toàn. Cùng với đó, phải chú ý sơ tán người dân ở những nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Bên cạnh đó, cần huy động lực lượng để chằng chống, bảo vệ nhà cửa cho người dân, các công trình hạ tầng quan trọng khác. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, bảo đảm đủ điện cho việc ứng phó hiệu quả với bão của các lực lượng; bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc…
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 10 Sơ tán người dân đến nơi an toàn

Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có các giải pháp chủ động về phương tiện, lực lượng để sẵn sàng tham gia ứng cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân...

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cần khẩn trương rà soát lại công tác chuẩn bị theo phương châm 4 tại chỗ để chuẩn bị thật tốt trước khi bão đổ bộ, đồng thời khắc phục nhanh nhất những hậu quả do mưa bão gây ra...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Quảng Bình, Hà Tĩnh ảnh 11 Sơ tán người dân đến nơi an toàn

Tin cùng chuyên mục