
Ngày 7-10, Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã tổng kết 5 năm thực hiện đề án 03, 04 của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trong đó đặc biệt chú trọng tội phạm có tổ chức, phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện một số bộ, ngành liên quan đến dự.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát: Từ năm 2000 đến tháng 6-2005, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong toàn quốc là 291.949 vụ, trong đó tội phạm hình sự nguy hiểm xảy ra 43.148 vụ, chiếm 14,78%.
Trong 5 năm qua, theo thống kê, tội phạm hình sự nguy hiểm có chiều hướng giảm 17% - 31%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (đến năm 2005, giảm tội phạm hình sự nguy hiểm 10%-15%).
Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng đã triệt phá được hơn 74.300 băng nhóm, bắt xử lý gần 150.000 đối tượng; trong đó có 18.244 băng nhóm với 60.403 đối tượng phạm tội hình sự và 56.080 băng nhóm, 89.017 đối tượng phạm tội về ma túy.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích tình hình, nguyên nhân phát sinh tội phạm và xây dựng các giải pháp, mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 2006-2010. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác điều tra cơ bản, phòng ngừa tội phạm, loại trừ nguyên nhân phát sinh tội phạm có tổ chức, tội phạm vị thành niên và tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm công nghệ cao...
Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề về xây dựng pháp luật để tăng cường các chế tài xử lý các loại vi phạm hình sự mới; tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy: Địa bàn nào có cấp ủy, chính quyền mạnh, quan tâm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm thì ở đó đạt kết quả tốt về giữ gìn an ninh trật tự.
(TTXVN)