Phong tỏa khu vực biên giới truy bắt Tuấn “khỉ”

Sau 3 ngày triển khai lực lượng truy bắt Lê Quốc Tuấn (31 tuổi, tên gọi khác Tuấn “khỉ”) - nghi can bắn chết 5 người ở Củ Chi nhưng chưa có kết quả, ngày 1-2, Công an TPHCM cho biết đã phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ mở rộng địa bàn truy xét để truy bắt Tuấn.
Xe của lực lượng tại khu vực vây bắt nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người đang lẩn trốn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Xe của lực lượng tại khu vực vây bắt nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người đang lẩn trốn. Ảnh: CHÍ THẠCH

 Các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An là những địa bàn then chốt được công an tập trung cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ truy bắt. Tại ấp Bốn Phú (xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) - nơi nhà chức trách xác định Lê Quốc Tuấn ẩn náu ban đầu - vẫn được Công an TPHCM tiếp tục bố trí cảnh sát lập chốt, tuần tra, truy lùng, kiểm soát kỹ toàn bộ khu vực. Trong ngày 1-2, có nguồn tin báo một người mặc áo sọc màu trắng đen, quần kaki màu đen giống Tuấn “khỉ” điều khiển xe gắn máy hiệu Exciter mang BKS tỉnh Tây Ninh lưu thông qua địa bàn huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), hướng về biên giới. Liên quan đến thông tin này, Ban chuyên án cho biết đang tham khảo, thu thập các chứng cứ liên quan.

Chiều 1-2, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh thường trực phía Nam Bộ đội biên phòng, cho biết Bộ đội biên phòng đang tích cực phối hợp với Bộ Công an, Công an TPHCM và các đơn vị nước bạn Campuchia để truy bắt Lê Quốc Tuấn. Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, lực lượng biên phòng hiện chưa xác định được hướng di chuyển của Lê Quốc Tuấn; tuy nhiên Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã chỉ đạo hướng chính diện có khả năng Tuấn “khỉ” lẩn trốn là hướng Tây Ninh, Long An, Bình Phước, những địa phương giáp với nước bạn Campuchia. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã yêu cầu Bộ đội biên phòng 3 tỉnh trên tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là khu vực 2 bên cửa khẩu; đồng thời tăng cường lực lượng mật phục tại các đường mòn, lối mở mà người dân biên giới di chuyển qua lại hoặc đường đi của các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng chỉ đạo Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Ninh, Long An và Bình Phước phối hợp 3 tỉnh bên phía Campuchia là Tbong Khmum, Prey Veng và S’vay Rieng tăng cường tuần tra, mật phục.

Liên quan đến nguồn gốc khẩu súng AK được nghi can Lê Quốc Tuấn sử dụng bắn chết 5 người, ngày 1-2, Quận ủy quận 11 cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị đã yêu cầu Công an quận 11 kiểm tra, làm rõ nguồn gốc khẩu súng Tuấn sử dụng tại sòng bạc. Kết quả kiểm tra theo báo cáo của Công an quận 11 cho thấy, tất cả các thiết bị, vũ khí, quân trang tại kho thiết bị, vũ khí của công an quận không bị thất thoát và được cấp phát sử dụng đúng quy định. Về nhân thân nghi can Lê Quốc Tuấn, theo Văn phòng Quận ủy quận 11, từ ngày 4-10-2014, Tuấn được điều động về công tác tại Đội Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp - Nhà tạm giữ (Công an quận 11) sau khi tham gia nghĩa vụ quân sự. Quá trình công tác tại đơn vị, nhiều năm Tuấn đạt danh hiệu “Tiên tiến” và chưa từng bị hình thức kỷ luật nào. Trong khi đó, theo Đảng ủy Công an quận 11, hàng năm, phiếu nhận xét đảng viên của cấp ủy địa phương đối với Tuấn đều tốt, có mối quan hệ tốt với địa phương, bà con lối xóm.

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 29-1, Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11) cùng Lê Quốc Minh (tức Si Đa, sinh năm 1993, ngụ xã Tân Thạnh Đông) đi cùng xe máy hiệu Wave biển số 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn ở ấp 5 xã Tân Thạnh Đông. Tại đây, Tuấn nổ súng bắn liên tục nhiều phát, làm chết 4 người và bị thương 1 người. Gây án xong, Tuấn bỏ trốn. Tuấn cũng là nghi can bắn chết ông V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) vào rạng sáng 30-1 tại xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Tin cùng chuyên mục