Phú Yên: Bắt 4 đối tượng "thu phí" để bỏ lỗi cho hàng loạt xe đăng kiểm

Liên quan đến vụ án hình sự về tội nhận hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D, Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố 4 đối tượng tham gia vào các hành vi nhận tiền, bỏ qua các lỗi phương tiện đăng kiểm trong nhiều năm với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Tối 16-3, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can về tội “nhận hối lộ” tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D (thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt.

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Phan Trung Hiếu

Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với Phan Trung Hiếu

Các bị can gồm: Phan Trung Hiếu (47 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt); Phạm Xuân Hưng (32 tuổi, trú tại Phú Yên, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D), cùng đăng kiểm viên Võ Quốc Nhiên (28 tuổi, trú tại Phú Yên) và thủ quỹ Nguyễn Thị Phấn (37 tuổi, trú tại Phú Yên).

Theo điều tra, trong giai đoạn 12-10-2020 đến 10-10-2022, các lãnh đạo Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt đã thống nhất với tổ đăng kiểm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 78-02D thực hiện “thu phí” để bỏ qua các lỗi, như: đèn chiếu sáng, phanh, lốp, khí thải, cơi nới thêm thành thùng… cho các phương tiện khi đến Trung tâm này đăng kiểm.

Cụ thể, "mức phí" từ 100.000 – 400.000 đồng đối với các phương tiện bị lỗi như đèn, lốp, khí thải; 1 – 3 triệu đối với phương tiện bị lỗi cơi nới thêm thùng xe. Qua đó, các xe khi đóng phí “bôi trơn” thì được bỏ qua lỗi và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Nhiên

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam đối với Võ Quốc Nhiên

Số tiền thu về sẽ đưa cho bà Phấn theo dõi, quản lý và cất giữ đến cuối tháng thì báo cáo với lãnh đạo công ty biết. Số tiền thu lợi bất chính sau đó được chia theo tỷ lệ 17 – 20% cho đăng kiểm viên, 5% cho kế toán, 3% cho người dán tem còn lại thì thuộc về lãnh đạo Công ty TNHH Đăng kiểm Bách Việt.

Qua tài liệu thu thập, cảnh sát xác định thời điểm trên, các đối tượng đã nhận số tiền 1,3 tỷ đồng của các chủ phương tiện xe cơ giới để bỏ qua nhiều lỗi.

Tin cùng chuyên mục