Phú Yên: Bắt khẩn cấp tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Chiều 14-2, tin từ Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Phạm Đông Hội (47 tuổi, ở phường 7, TP Tuy Hòa) liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong ở đường nội thị thuộc khu phố Lê Duẩn (phường 7, TP Tuy Hòa) vào chiều 11-2.

Tài xế Hội bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Tài xế Phạm Đông Hội bị bắt giữ

Tài xế Phạm Đông Hội bị bắt giữ

Trước đó, lúc 18 giờ 44 phút ngày 11-2, ông Hội điều khiển ô tô BKS 78B-004.43 lưu thông trên đường Lê Duẩn theo hướng Bắc - Nam. Khi đến ngã tư đường Lê Duẩn - Phan Lưu Thanh (thuộc đường nội thị phường 7) thì xảy ra tai nạn với mô tô 78H1-335.30 do anh Phạm Đức Ng. (SN 2000, ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) điều khiển, chở theo anh Tô Đăng Kh. (sinh năm 2001, trú TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Hậu quả vụ va chạm khiến anh Ng. tử vong tại chỗ, anh Kh. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP Tuy Hòa xác định Hồi điều khiển xe khách do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để lường trước các sự cố khi lưu thông qua đường giao nhau ở nội thị, gây tai nạn khiến 2 người tử vong.

Ở một tình tiết khác, công an thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn 2 nạn nhân, phát hiện anh Ng. có nồng độ cồn 72,14mg/100ml máu và Kh. là 187,29mg/100ml máu.

Tin cùng chuyên mục