(SGGP 12G).- Sáng nay, 29-10, QH tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội năm 2008, kế hoạch năm 2009. Bên cạnh các vấn đề kinh tế, nhiều vấn đề xã hội bức xúc đã được các đại biểu tập trung làm rõ.
ĐB Võ Đình Tuyến (Bình Phước) tỏ ra lo ngại về tình trạng hàng hóa kém chất lượng, đặc biệt là thực phẩm không an toàn vẫn lưu hành trên thị trường và yêu cầu bổ sung vào nhóm giải pháp năm 2009 nội dung “tăng cường trách nhiệm quản lý của Nhà nước về kinh tế, thị trường”.
Ông cũng cho rằng, các dự án Luật Đất đai và Luật Khiếu nại, tố cáo cần được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thông qua để góp phần giải quyết những bức xúc rất lớn hiện nay của nhân dân.
ĐB Y Ngọc (Kon Tum) không hài lòng với sự chậm trễ trong cải cách thủ tục hành chính, trong khi ĐB Thào Hồng Sơn (Hà Giang) nhấn mạnh sự xuống cấp của môi trường với những vụ việc nổi cộm về Vedan, Miwon… “Môi trường bị phá hoại tỷ lệ thuận với sự xuống cấp của đạo đức kinh doanh”, ông nói.
Là một ĐB dân tộc ít người, ĐB Sơn xót xa vì “đồng bào dân tộc vùng núi đá Hà Giang chỉ có thể ăn ngô mà hiện vẫn thiếu đói, trong khi ĐBSCL lại ứ thừa lúa. Đề nghị Chính phủ có chính sách thu mua lúa gạo và phân phối, lưu thông hàng hóa hợp lý hơn, vừa để nông dân ĐBSCL đỡ thiệt thòi, đời sống của đồng bào dân tộc cũng được cải thiện”.
Ghi nhận những thành công của Chính phủ trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống và dập dịch… song ĐB Nguyễn Hữu Đồng yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân của đội ngũ cán bộ nhà nước đối với xã hội, đối với cộng đồng; tăng cường và đổi mới quy trình thanh tra, kiểm tra và giám sát để kịp thời ngăn chặn những vụ việc kiểu Vedan.
ANH PHƯƠNG