Quận 1: Chỉ tiêu và các mốc thời gian cần lưu ý khi tham gia tuyển sinh đầu cấp

UBND quận 1 vừa ban hành Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Theo đó, tổng chỉ tiêu tiếp nhận học sinh 5 tuổi của các trường mầm non công lập trên địa bàn là 1.293 học sinh, riêng trường ngoài công lập là 446 học sinh.

Trong đó, một số trường mầm non công lập còn nhiều chỉ tiêu tiếp nhận học sinh gồm Mầm non Bé Ngoan (140 học sinh), Mầm non 20/10 (120 học sinh)…

Ngoài ra, các trường mầm non cũng tiếp nhận trẻ 3, 4 tuổi và lứa tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) vào học theo khả năng tiếp nhận thực tế của các trường.

Riêng đối với chương trình “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, Trường Mầm non Bé Ngoan xét tuyển 100 trẻ lớp mầm (3 tuổi), 90 trẻ lớp chồi (4 tuổi) và 140 trẻ lớp lá (5 tuổi) thường trú trên địa bàn quận 1, ưu tiên phường Đa Kao.

Tương tự, Trường Mầm non Bến Thành xét tuyển 100 trẻ lớp mầm (3 tuổi), 105 trẻ lớp chồi (4 tuổi) và 105 trẻ lớp lá (5 tuổi) thường trú trên địa bàn quận 1, ưu tiên phường Bến Thành.

Trường Mầm non 30-4 xét tuyển 75 trẻ lớp mầm (3 tuổi), 90 trẻ lớp chồi (4 tuổi) và 90 trẻ lớp lá (5 tuổi) thường trú trên địa bàn quận 1, ưu tiên phường Bến Nghé.

Đối với tuyển sinh vào lớp 1, tất cả trẻ sinh năm 2016, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại quận 1 được phân tuyến lớp 1 vào các trường tiểu học công lập.

Nếu trường học trên địa bàn không đủ khả năng tiếp nhận hết số trẻ sinh năm 2016 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên địa bàn phường, UBND quận 1 sẽ chỉ đạo phòng GD-ĐT phối hợp với các phường chọn phương án liên phường tối ưu nhất để đảm bảo có chỗ học cho học sinh.

Những trường hợp hộ khẩu tập thể hoặc nhập hộ khẩu, tạm trú dài hạn sau tháng 5-2021 thì UBND quận 1 sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để phân tuyến về các trường còn khả năng tiếp nhận.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lưu ý, các trường không nhận học sinh sớm tuổi, học sinh trái tuyến ngoài quận khi chưa phân tuyến đủ chỗ học cho học sinh thường trú tại quận 1.

Trường hợp nhận học sinh trái tuyến ngoài địa bàn sẽ do Ban chỉ đạo tuyển sinh quận 1 xét duyệt.

Năm học 2022-2023, quận 1 đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phấn đấu thực hiện sĩ số lớp theo Điều lệ trường tiểu học.

Danh sách chỉ tiêu tuyển sinh của các trường tiểu học gồm: Nguyễn Thái Học (180 chỉ tiêu), Trần Khánh Dư (105 chỉ tiêu), Trần Quang Khải (70 chỉ tiêu), Đuốc Sống (210 chỉ tiêu), Đinh Tiên Hoàng (245 chỉ tiêu), Nguyễn Bỉnh Khiêm (280 chỉ tiêu), Hòa Bình (210 chỉ tiêu), Nguyễn Huệ (245 chỉ tiêu), Lê Ngọc Hân (210 chỉ tiêu), Trần Hưng Đạo (315 chỉ tiêu), Phan Văn Trị (180 chỉ tiêu), Nguyễn Thái Bình (175 chỉ tiêu), Khai Minh (210 chỉ tiêu), Kết Đoàn (245 chỉ tiêu), Chương Dương (180 chỉ tiêu) và Lương Thế Vinh (210 chỉ tiêu).

Riêng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học xét tuyển theo chương trình “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, ưu tiên tuyển học sinh thường trú trên đại bàn quận 1.

Quận 1: Chỉ tiêu và các mốc thời gian cần lưu ý khi tham gia tuyển sinh đầu cấp ảnh 1 Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) trong một tiết học theo CT GDPT 2018

Đối với tuyển sinh lớp 6, tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường tiểu học công lập quận 1 còn trong độ tuổi quy định sẽ được phân tuyến vào lớp 6 của các trường THCS công lập ở quận 1.

Về phương thức và thời gian tuyển sinh, trường mầm non sẽ nhận đơn đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến từ 7 giờ 30 ngày 2-7-2022 đến 17 giờ ngày 6-7-2022. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký đề nghị xét tuyển tại một trường mầm non công lập.

Kết quả xét tuyển ở bậc mầm non sẽ được công bố vào ngày 20-7-2022. Phụ huynh làm thủ tục nhập học từ 7 giờ 30 ngày 21-7 đến 17 giờ ngày 25-7-2022.

Đối với tuyển sinh lớp 1, học sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 7 giờ 30 ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 6-7-2022. Phụ huynh liên hệ trường tiểu học theo phân tuyến từ ngày 6-7 đến ngày 7-7 để được tư vấn xếp lớp và nhận thông tin chuẩn bị cho năm học mới.

Đối với tuyển sinh lớp 6, phụ huynh liên hệ trường THCS theo phân tuyến từ ngày 11-7 đến hết ngày 12-7 để được tư vấn xếp lớp và nhận thông tin chuẩn bị cho năm học mới. 

Tin cùng chuyên mục