Quận 3 đã giải ngân gần 46% nguồn vốn ngân sách thành phố

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý quận 3 tăng tốc triển khai các đề án, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm; rà soát, bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quận 3 tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3.Ảnh:VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng các đồng chí lãnh đạo quận 3 tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3.Ảnh:VIỆT DŨNG

Sáng 1-7, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 14. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận xét, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cũng như cả hệ thống chính trị quận 3 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt nhiều kết quả với những dấu hiệu khởi sắc. 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trước mắt, đồng chí yêu cầu quận 3 tập trung hơn trong kiểm tra, giám sát, nhất là triển khai thực hiện phòng chống dịch sốt xuất huyết để dập ngay các ổ dịch, tuyên truyền sâu rộng đến người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường để không bùng phát dịch này trên địa bàn. Cùng với đó, quan tâm, củng cố kiện toàn lực lượng nhân viên y tế dự phòng để đủ sức phục vụ công tác phòng chống các loại dịch bệnh; rà soát các trạm y tế và các bệnh viện đóng trên địa bàn quận, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Quận 3 đã giải ngân gần 46% nguồn vốn ngân sách thành phố ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3. Ảnh:VIỆT DŨNG
Là địa bàn có nhiều chợ truyền thống, song gần đây hoạt động không mấy sôi động, đồng chí yêu cầu quận 3 nghiên cứu, có giải pháp phù hợp đối với các chợ trên theo hướng tiếp tục hoạt động hiệu quả hoặc chuyển đổi mô hình; triển khai các chương trình bình ổn thị trường để người dân tiếp cận được các sản phẩm chất lượng, phù hợp. Đồng thời, tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương); cải tạo chung cư cũ theo kế hoạch; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính. 

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý quận 3 tăng tốc triển khai các đề án, chỉ tiêu, chương trình trọng điểm; rà soát, bổ sung các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM khoá XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới; quan tâm đến công tác điều động, luân chuyển cán bộ, hỗ trợ cán bộ tiếp cận chức danh quy hoạch; kiểm tra việc thực hiện trình bày chương trình hành động cá nhân, nhất là đối với các đồng chí ứng cử chức danh mới. 

Song song với nghiêm túc thực hiện công tác thực hành dân chủ ở cơ sở gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy vai trò của lực lượng chính trị nòng cốt…

Quận 3 đã giải ngân gần 46% nguồn vốn ngân sách thành phố ảnh 2 Hội nghị BCH Đảng bộ quận 3.Ảnh:VIỆT DŨNG
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc cho biết, 6 tháng đầu năm, quận 3 đã đạt được một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội. Trong đó, tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ ước đạt 168.479 tỷ đồng (tăng 16,83% so cùng kỳ); có 1.693 doanh nghiệp phát triển mới; thu ngân sách nhà nước là 3.361 tỷ đồng (đạt 65% dự toán năm). Quận cũng đã thực hiện giải ngân vốn đầu tư đạt 45,58% đối với nguồn vốn ngân sách Thành phố và 52,8% đối với nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho quận quản lý. 

Quận tiếp tục lãnh đạo thực hiện các dự án công trình trọng điểm của quận, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm, chỉnh trang và phát triển đô thị, tiếp tục triển khai công tác cải tạo, sửa chữa chung cư cũ được xây dựng trước 1975 và thực hiện Đề án phố đi bộ khu vực Hồ Con Rùa. 

Về công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm, toàn quận đã kết nạp 76 đảng viên mới. Quận ủy quận 3 cũng quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đặc biệt, Quận ủy quận 3 đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình cán bộ trình bày chương trình hành động khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. 

Tin cùng chuyên mục