Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 20-4, UBND quận 3 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Chủ trì hội nghị có Phó Chủ tịch UBND quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc.

Tham dự hội nghị có Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên; lãnh đạo Phòng PV05, Công an TPHCM; Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Phó Trưởng Công an quận 3…

Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1 Thượng tá Nguyễn Hải Phước, Phó Trưởng Công an quận 3 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, năm 2020, công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở quận 3 đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Cụ thể, trong năm đã phát hành 29 bài tuyên truyền, 50.000 tài liệu tuyên truyền về PCCC, an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, phòng chống trộm, lừa đảo công nghệ cao, tín dụng đen, chiếu phim tuyên truyền tại 3 hội nghị tập huấn cho lực lượng; tổ chức 84 buổi tuyên truyền tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, bệnh viện...

Tình hình phạm pháp hình sự trong năm 2020, ghi nhận 157 vụ (so với năm 2019 giảm 16 vụ). Khám phá 118 vụ; bắt giữ, xử lý 228 đối tượng. Tài sản thiệt hại ước tình khoảng gần 9 tỷ đồng. Xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 2 Nhiều lãnh đạo cùng người dân tham gia hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND quận 3 Vũ Thị Mỹ Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Ngoài ra, có nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm tấn công, truy bắt tội phạm, bảo vệ tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong năm, các ngành, các cấp đã tổ chức khen thưởng 295 trường hợp.

Trong đó, Bộ Công an tặng 1 bằng khen và Công an TPHCM tặng 21 giấy khen cho 14 tập thể, 7 cá nhân; UBND quận 3 tặng giấy khen 259 trường hợp gồm 99 tập thể, 160 cá nhân.

Bên cạnh đó, UBND quận 3 đã tặng 13 giấy khen đột xuất cho những cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, tố giác, dũng cảm truy bắt tội phạm, tham gia tích cực phong trào giữ gìn ANTT trên địa bàn với số tiền gần 6 triệu đồng.

Trong năm 2020, phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc trên địa bàn quận 3 đã có những chuyển biến tích cực, số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ giảm 7,48 %.

Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 3 Phạm Thành Kiên đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn trong thời gian qua.

Bí thư Quận ủy quận 3 yêu cầu trong thời gian sắp tới, các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện các chủ trương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phù hợp với từng tuyến, lĩnh vực, địa bàn dân cư...

Đẩy mạnh công tác hướng dẫn xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; công tác xây dựng lực lượng công tác chuyên trách làm phong trào và lực lượng nòng cốt…

Quận 3 thực hiện tốt các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 5 Các cá nhân, tập thể, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lãnh đạo UBND quận 3, Công an TPHCM trao tặng bằng khen. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Dịp này, lãnh đạo quận 3 đã tiến hành trao giấy khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục