Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Theo Ban Tổ chức Quận ủy quận 7, sau 5 tháng triển khai, 3 phường thực hiện làm điểm là Phú Mỹ, Phú Thuận và Tân Hưng, đã thành lập 21 chi bộ, trong đó 18 chi bộ ô khu vực và 3 chi bộ chung cư gồm: chung cư Phú Mỹ, chung cư Hoàng Anh Thanh Bình và chung cư Him Lam RiverSide.

Đối với 7 phường còn lại đã xây dựng kế hoạch tiến hành quán triệt trong cấp ủy, hệ thống chính trị, các bước khảo sát để thành lập chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư nhằm bảo đảm theo tiến độ đề ra; đã họp đảng viên để giới thiệu nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư ảnh 1 Bí thư Quận ủy  quận 7 phát biểu  tại hội nghị

Theo Ban Tổ chức Quận ủy quận 7, dự kiến trên địa bàn quận sẽ thành lập 191 chi bộ; trong đó 174 chi bộ ô, 7 chi bộ liên ô, 10 chi bộ chung cư.

Tuy nhiên, sau khi thành lập chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư đi vào hoạt động đã phát sinh những khó khăn. Vì vậy, Đảng ủy 10 phường kiến nghị Quận ủy nên sớm có hướng dẫn kinh phí hoạt động của các chi bộ ô và chi bộ chung cư nhằm bảo đảm cho các chi bộ hoạt động; cùng với đó, chỉ đạo UBND quận 7 sớm kiện toàn các tổ dân phố để phù hợp với việc hoạt động của chi bộ ô khu vực, chi bộ chung cư. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận sớm có kế hoạch, hướng dẫn thành lập các chi tổ hội, liên chi tổ hội và phương thức hoạt động tập hợp đoàn viên, hội viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy quận 7 cho biết: Xuất phát từ tình hình thực tế của đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận xác định tiếp tục từng bước đổi mới, nâng cao sinh hoạt chi bộ, vai trò cấp ủy chi bộ trên địa bàn khu vực dân cư.

Cũng theo đồng chí Võ Khắc Thái, sở dĩ việc chi bộ khu phố tách ra chi bộ ô là vì hiện nay tất cả chi bộ trên địa bàn quận số lượng đảng viên ở chi bộ đông, qua khảo sát có chi bộ trên 200 đảng viên, còn bình thường trên 100 đảng viên. Như vậy, vừa không đúng điều lệ đảng, chất lượng sinh hoạt đảng không cao. Đồng thời, thực hiện Nghị định của Chính phủ về sắp xếp phường, xã, thị trấn, sắp tới không còn khu phố và tổ dân phố thu gọn lại.

Từ thực tế nêu trên, Ban Thường vụ Quận ủy đặt ra việc đổi mới phương thức hoạt động của chi bộ. Đáng lý ra là thành lập chi bộ tổ dân phố nhưng do hiện nay UBND TP chưa ban hành kế hoạch bỏ khu phố, thành lập tổ dân phố mới. Cho nên, quận lấy ô khu vực cảnh sát để làm ô chi bộ. Vì vậy, Quận ủy có báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy xin phép cho Quận ủy được thí điểm việc thành lập chi bộ ô khu vực và đã được Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý.

Đồng chí Võ Khắc Thái cũng cho biết thêm, việc thành lập chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư chất lượng đội ngũ đảng viên, đội ngũ cán bộ cấp ủy phát triển. Đặc biệt, việc thành lập chi bộ chung cư giúp hình thành hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo của đảng, mặt trận, đoàn thể để nắm bắt tình hình dân cư, tập trung giải quyết những vấn đề ở chung cư đặt ra. 

Tin cùng chuyên mục