Quận 8 có nhiều phong trào, mô hình phong phú, đi vào thực chất

Sáng 2-3, Quận ủy quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy dự hội nghị.
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Năm 2022, Đảng bộ quận 8 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn, riêng chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông không đạt. Quận thu ngân sách gần 1.900 tỷ đồng, đạt hơn 136% dự toán. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 90,42%, đứng thứ tư trong số 22 quận huyện và TP Thủ Đức. Quận kết nạp 207 đảng viên mới, đạt 103,54% kế hoạch; thành lập 4 chi bộ chung cư...

Bí thư Quận ủy quận 8 Võ Ngọc Quốc Thuận nêu một số khó khăn vướng mắc của quận, như khó khăn về ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch… và mong muốn Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp phụ trách địa bàn quận sẽ kết nối, tháo gỡ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ ấn tượng trước những kết quả mà Đảng bộ quận 8 đã đạt được trong năm qua, thể hiện sự năng động, đột phá, quyết tâm chính trị cao để phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của quận đạt trên 90%.

Với nỗ lực và quyết tâm đó, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tin tưởng và kỳ vọng nửa chặng đường tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, quận 8 sẽ bước chuyển mình mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Lãnh đạo quận 8 trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Lãnh đạo quận 8 trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng đánh giá Đảng bộ quận 8 đã có nhiều phong trào, mô hình phong phú, đi vào thực chất, chọn được những vấn đề tâm điểm mà người dân mong đợi, cán bộ công chức kỳ vọng. Đồng chí đánh giá cao việc quận chủ động nâng chất nguồn nhân lực, đào tạo thạc sỹ cho cán bộ, công chức, viên chức, đưa ra chỉ tiêu 50% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sỹ. Vì sự thành bại đều khởi nguồn từ cán bộ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhìn nhận đây là điểm sáng, hướng đi đúng của quận 8.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đánh giá cao và mong muốn quận 8 tập trung hơn cho các chương trình đã có kết quả tốt, như tháng hành động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày; hay nhật ký Ký ức những con đường dân vận khéo; mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt… Đồng chí đề nghị cần tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời động viên, nhắc nhở, tránh việc phong trào “phát” mà không “động”, chỉ vật vờ không thực chất.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn ngày một rộng, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, cán bộ càng cần phải sâu sát với thực tiễn, gần gũi với quần chúng. Ở những địa bàn có đông đồng bào dân tộc, đồng chí đề nghị cán bộ cần phải hiểu được ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào để việc vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân được tốt hơn.

Tin cùng chuyên mục