Quận Bình Tân ra mắt bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận

Tại hội nghị tổng kết ngành tuyên giáo quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) đã giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận Bình Tân gồm 3 tập.

Ngày 1-2, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân đã giới thiệu bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận Bình Tân (giai đoạn 2003-2023) gồm 3 tập.

Bộ sách nhằm ghi lại các sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Đảng bộ quận Bình Tân qua các kỳ đại hội. Đồng thời, đúc kết những kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy qua các thời kỳ.

dsc-1360-3015.jpeg
Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân (TPHCM) ra mắt bộ sách Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ quận Bình Tân (giai đoạn 2003-2023), gồm 3 tập. Ảnh: VĂN MINH

Bộ sách gồm 3 tập với 495 sự kiện quan trọng, có tác động sâu sắc đến quá trình xây dựng và phát triển quận Bình Tân. Nội dung bộ sách thể hiện toàn diện, phong phú, sâu sắc trên từng lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác dân vận, lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh… qua 20 năm xây dựng và phát triển quận.

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân đã chủ động tham mưu Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo trong hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

dsc-1365-7757.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai trao bộ sách đến các cơ quan, đơn vị. Ảnh: VĂN MINH

Trong đó, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực từ quận đến cơ sở. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát huy không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo được sự lan tỏa, hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

dsc-1376-691.jpeg
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân Nguyễn Thị Bé Hai phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái được quan tâm, tổ chức tập huấn phương án đấu tranh ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái. Cùng với đó tổ chức “Diễn tập công tác đấu tranh, xử lý tập thể, cá nhân đăng, phát thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của các lực lượng.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân đã tặng Giấy khen đến 21 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023; Quyết định tặng Giấy khen đến 3 tập thể và 8 cá nhân đoạt giải chung cuộc hội thi viết cảm nhận về kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển quận Bình Tân.

Tin cùng chuyên mục