Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 -- 22-12-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 -- 22-12-2024).
Ngày 16-3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.
Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 16-2, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 2 vị trí có dấu hiệu sự sống.
Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, sáng 13-2, đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam xuất phát từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã đến sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn sẽ bay tới thành phố Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) cách Istanbul khoảng 1.100km.
Ngày 25-12 tại khu vực Nhà hát Thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn thành phố tổ chức Giải Việt dã lực lượng vũ trang và thanh niên nam, nữ TPHCM 2022 chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
LTS: Đặc công nước không chỉ là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam, mà còn là lực lượng đặc nhiệm chuyên thực hiện các nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, khó khăn ở môi trường nước, nhất là trên biển. Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Lữ đoàn 126) - đơn vị 3 lần được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là một minh chứng.
Ngày 20-12, trên mạng xã hội xôn xao về việc “in pano có hình quốc kỳ nước ngoài không phù hợp” của Khoa giáo dục quốc phòng - an ninh, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Sáng 16-12, tại TP Đà Nẵng, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2022), Câu lạc bộ “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Tạp chí môi trường và Đô thị Việt Nam và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức Lễ ra mắt CLB “Trái tim người lính miền Trung – Tây Nguyên”.
Đây là sự ghi nhận thành tích của các cá nhân Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam - Cuba.
Theo Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Quy định 49 và Quy định 51 là sự kế thừa của các quy định trước đó, là những nội dung cốt lõi của sự cụ thể đường lối, quan điểm của Đảng đối với việc xây dựng quân đội phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Chiến thắng Tây Bắc đã đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Quân đội nhân dân Việt Nam, đưa nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để quân và dân ta giành được thắng lợi quyết định trong Đông - Xuân 1953 - 1954, đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù, kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sáng 27-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc tại khu vực Abyei và Nam Sudan.
Lực lượng vũ trang đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19, đã làm sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương cho thế hệ sau tiếp bước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền TPHCM thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Trước thềm năm mới 2022, Quân đội Nhân dân Việt Nam bước sang tuổi 78. Trải qua ngần ấy thời gian với biết bao gian khổ, hy sinh, quân đội ta đã không ngừng trưởng thành để xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Chiều 18-10, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, đã dự lễ tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (GGHB LHQ).
Ngày 22-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Thủ tướng Chính phủ.
Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; tinh thông về chiến thuật, chiến dịch, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, có khả năng hiệp đồng chiến đấu cao; dũng cảm, mưu trí, ứng phó linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống tác chiến.