Quân đội Thái Lan không muốn thiết lập luật tình trạng khẩn cấp

° Lạm phát tăng cao nhất trong 10 năm qua

° Lạm phát tăng cao nhất trong 10 năm qua

Ngày 3-6, sau khi kết thúc phiên họp giữa chính phủ và quân đội, Tổng Tư lệnh quân đội Thái Lan Boonsang Niempradit cho biết việc ban hành luật tình trạng khẩn cấp theo yêu cầu của chính phủ để đối phó với những người biểu tình vào lúc này sẽ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tuyên bố này được đưa ra nhằm hạ thấp mối lo ngại về khả năng Chính phủ Thái Lan có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm giải tán những người biểu tình của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD). Tư lệnh Lục quân Anupong Paochinda và Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Patcharawat Wongsuwan đều không muốn huy động lực lượng vũ trang để giải tán người biểu tình và mong muốn chính phủ sẽ đưa ra những giải pháp khác nhằm ngăn chặn sự chia rẽ sâu sắc hơn trong xã hội.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Thái Lan đã công bố bản báo cáo kinh tế cho biết, lạm phát tại nước này đã lên tới con số kỷ lục 7,6%, cao nhất trong một thập kỷ qua. Mức lạm phát tăng cao do ảnh hưởng thị trường dầu mỏ biến động, giá lương thực tăng cao. Đây là chỉ số lạm phát vượt xa những dự đoán trước đó cho rằng lạm phát trong năm 2008 của Thái Lan sẽ dừng lại ở mức 4%-5%. Bộ Thương mại dự báo, tuy lạm phát tăng nhưng GDP thu nhập bình quân sẽ tăng 4,8%-6%. Đây tiếp tục là một thách thức của chính phủ Thủ tướng Samak. 

 T.H. (Theo The Nation)

Tin cùng chuyên mục