Quận Gò Vấp phấn đấu giải ngân đầu tư công đạt 95%

Ngày 16-11, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải có buổi làm việc với Quận ủy quận Gò Vấp về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn quận năm 2023. 

Phấn đấu giải ngân 95% kế hoạch

Năm 2023, quận Gò Vấp đăng ký vốn đầu tư công hơn 1.842 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10, nhóm dự án xây lắp do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Gò Vấp làm chủ đầu tư đã giải ngân được khoảng 73 tỷ đồng, đạt gần 81%. Dự kiến đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%. Trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, quận đã giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng, đạt hơn 80,8%. Dự kiến đến cuối năm, quận giải ngân trên 81%.

Quận gặp vướng không giải ngân hết vốn bồi thường theo kế hoạch ở dự án bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án: Cải tạo, chỉnh trang Công viên Gia Định; Nâng cấp, mở rộng đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến Công viên văn hóa quận Gò Vấp).

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Lãnh đạo quận Gò Vấp kiến nghị UBND TPHCM xem xét, chấp thuận điều chỉnh vốn không thể giải ngân sang dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Lãnh đạo quận Gò Vấp cũng cam kết đảm bảo trong năm giải ngân đạt trên 80% kế hoạch và khi được điều chuyển vốn sẽ phấn đấu giải ngân khoảng 95% kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo Sở TN-MT TPHCM, tỷ lệ giải ngân của quận Gò Vấp chưa đạt yêu cầu, nhưng số tiền thực tế đã giải ngân là rất lớn. Ngoài ra, tiến độ thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là 2 dự án: Mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm và dự án xây dựng hạ tầng cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đều đảm bảo.

Quan tâm hậu tái định cư

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu, quận Gò Vấp cần rà soát lại các công trình trọng điểm, Nghị quyết của TPHCM để có kế hoạch vốn năm 2024 sát với thực tế. Khi được bố trí vốn, quận tập trung giải ngân đầu tư công đúng, đủ.

Đồng chí cũng lưu ý, quận cần tham gia nhiều hơn vào khâu giám sát chủ đầu tư, để đảm bảo chất lượng thi công an toàn, đồng thời nâng cao trách nhiệm của quận đối với các công trình xây dựng trên địa bàn. Đối với dự án Rạch Xuyên Tâm, quận cũng phải thường xuyên phối hợp với Sở KH-ĐT; sớm có tham mưu, điều chỉnh bổ sung vốn, tập trung công tác chuẩn bị để khi có vốn bồi thường thì đảm bảo pháp lý và giải ngân được.

Quận Gò Vấp dự kiến hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý 2-2024 đối với dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Quận Gò Vấp dự kiến hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý 2-2024 đối với dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhấn mạnh công tác tái định cư cho người dân, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chỉ đạo, quận quan tâm công tác hậu tái định cư, đảm bảo các hộ dân sau khi di dời, giải tỏa sẽ sớm ổn định cuộc sống, đặc biệt là vấn đề việc làm. Bởi có thực tế ở một số nơi, sau khi bố trí xong nơi tái định cư không tiếp tục theo dõi, dẫn đến người dân không có việc làm, không đảm bảo cuộc sống.

Dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) đi qua quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp. Quận đặt mục tiêu có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quý 4-2023, hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong quý 2-2024.

Tin cùng chuyên mục