Quân khu 7: Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu lần thứ IX

Người lao động có 75 đề tài khoa học, 98 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 202 công trình sản phẩm đạt giải cấp Quân khu và toàn quân, làm lợi gần 60 tỷ đồng. 

Ngày 25-5, Quân khu 7 tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Quân khu 7 lần thứ IX (2023 - 2028). Đại hội có 172 đại biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7.

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7

Trung tướng Trần Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7

Trong 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Quân khu 7 đã đạt nhiều kết quả tích cực, trên hầu hết các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, lao động sản xuất và các hoạt động chính sách xã hội.

Trong đó nổi bật là 100% đoàn viên công đoàn, người lao động nhận thức chính trị đạt yêu cầu, có 75,4% đạt khá và giỏi. Người lao động có 75 đề tài khoa học, 98 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 202 công trình sản phẩm đạt giải cấp Quân khu và toàn quân, làm lợi gần 60 tỷ đồng. Các đơn vị phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho trên 18.000 lượt người dân vùng sâu, vùng xa…

Quang cảnh tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7

Quang cảnh tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Quân khu 7

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, trong 5 năm qua, các tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trong LLVT Quân khu 7 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường vượt mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục