Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước

Ngày 20-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và chỉ huy tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rìa bắc dải hội tụ nhiệt đới và hoạt động của đới gió đông trên cao, nên địa bàn tỉnh có mưa to, mưa rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng tại một số trạm như sau: Trường Sơn 1.138mm, Minh Hóa 1.292mm, Đồng Tâm 1.234mm, Tuyên Hóa 1.034mm, Mai Hóa 967mm.

Lũ có dấu hiệu rút nhưng rất chậm, hiện còn 95.141 nhà bị ngập sâu. Huyện Lệ Thủy: khoảng 32.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã thuộc huyện. Huyện Quảng Ninh: 13.067 nhà bị ngập. Huyện Bố Trạch: có 10.311 nhà bị ngập. Huyện Minh Hóa: 1.736 nhà bị ngập. Huyện Tuyên Hóa: 6.649 nhà. TX Ba Đồn: 22.032 nhà. TP Đồng Hới: 2.498 nhà. Huyện Quảng Trạch: 6.848 nhà.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 1 Hơn 95.000 nhà ngập lụt

Đã di dời 22.972 hộ dân; huyện Lệ Thủy đã di dời khoảng 15.000 hộ đến nơi an toàn; huyện Bố Trạch: 3.317 hộ/12.421 khẩu; huyện Quảng Ninh: 1.500 hộ được di dời; huyện Tuyên Hóa 448 hộ/1257 khẩu được di dời; huyện Minh Hóa di dời 28 hộ/106 khẩu; thị xã Ba Đồn di dời 2.459 hộ/8.583; huyện Quảng Trạch di dời được 153 hộ/503 khẩu.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 2 Mưa lũ có dấu hiệu rút nhưng rất chậm

Có 4 người chết (02 người xã Thanh Thủy huyện Lệ Thủy di chuyển tránh lũ bị lật thuyền; 01 người xã Gia Ninh huyện Quảng Ninh chết do đuối nước; Trần Văn Minh (1982) trú tại thôn Bắc Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, đang xác minh thông tin).

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 3 Ngư dân xã Hải Ninh (Quảng Ninh), Ngư Thủy (Lệ Thủy) tiếp tục cứu hộ vùng trũng 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy

Có 9 người bị thương, trong đó 6 người huyện Tuyên Hóa; 2 người huyện Minh Hóa; 1 người huyện Bố Trạch.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 4 Đồng Hới ngập lụt nặng

Đường sắt hiện nay chỉ lưu thông được từ Đồng Hới – Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến đường từ Quảng Bình – Hà Nội không thể lưu thông do đoạn qua thôn Minh Lệ, xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) bị ngập sâu; Đoạn qua Kim Lũ (Tuyên Hóa) bị sạt lở, hiện ga Đồng Hới đang có tàu SE8 với 156 hành khách không thể đi được.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 5 Thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân hằng trăm năm nay không lụt, năm nay lũ lên nửa nhà

Đường bộ, theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Bình, quốc lộ 1 ngập Quảng Hưng, Quảng Trach; phường Quảng Thuận Ba Đồn 1m; Lộc Ninh, Đồng Hới 0,7m; Phú Hải, Đồng Hới - Quán Hàu, Quảng Ninh ngập sâu 0,5-0,7m; Võ Ninh, Quảng Ninh – Cam Thủy, Lệ Thủy ngập sâu từ 1,5-2m. Tuyến BOT tránh lũ đoạn Võ Ninh, Quảng Ninh ngập 0,5m.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 6 Công an Quảng Bình cứu hộ miền tây huyện Bố Trạch

Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn Trung Hóa, Minh Hóa ngập sâu 0,2m; đoạn qua Tróoc, Phúc Trạch, Bố Trạch ngập sâu 0,7m; đoạn Nghĩa Ninh, Đồng Hới ngập 0,4m.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 7 Lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa trẻ em, phụ nữ, người đau ốm ra khỏi vùng lũ

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn Phúc Trạch, Bố Trạch ngập 1m; đoạn Sơn Trạch, Bố Trạch ngập 1m. Các vị trí đứt đường do xói lở ta luy âm dọc suối: Km81+00; Km166+300; Km189+300. Sạt lở ta luy dương ở nhiều vị trí, hiện tại đơn vị quản lý chưa xác định được.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 8 Công an huyện Quảng Ninh di tản người trong lũ đặc biệt

Quốc lộ 12C sụt trượt ta luy dương tại đoạn Km58+00, gây tắc đường, Quốc lộ 12A: tắc nhiều đoạn do ngập ở Quảng Phong thị xã Ba Đồn, Liên Trường, Quảng Trạch, Mai Hóa, Đức Hóa huyện Tuyên Hóa, Yên Hóa, Minh Hóa, trung tâm thị trấn Quy Đạt, thôn Tân Lý, Minh Hóa ngập hơn 1,4m. Đoạn từ Km104 - Km142 (Khe Ve – Cha Lo): Tại Km134 hình thành vết nứt dọc nền đường dài 20m, rộng 15cm, sâu 25cm. Tại Km137+00 hình thành vết nứt lớn có nguy cơ sụt trượt toàn bộ nền đường xuống suối, chiều dài khoảng 40m. Hiện tại đơn vị đã rào chắn và phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương cấm lưu thông phương tiện trên tuyến để bảo đảm an toàn.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 9 Hàng cứu tế tiếp tục đưa đến người dân vùng lũ

Quốc lộ 15, 9B, 9C, 9E: tắc hoàn toàn nhiều đoạn do sạt lở, lũ dâng cao. Đường tỉnh 558, 558B, 559, 559B, 562, 564, 564B ngập sâu từ 1m đến 6m, sạt lở gây ách tắc đi lại.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 10 Di chuyển người đến nơi an toàn của đội cứu hộ xã Liên Trạch

Khu vực Đồng Hới, các tuyến ngập từ 0,2-0,4m gồm: Trần Hưng Đạo, Hữu Nghị, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Linh, Hai Bà Trưng, Lê Lợi, Nguyễn Du, Quách Xuân Kỳ, Nguyễn Trãi, Hương Giang, Trần Quang Khải, Võ Nguyên Giáp…

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 11 Cứu hộ dọc sông Son, huyện Bố Trạch

UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT & TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh đã tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc các địa phương. Các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ đã triển khai các đoàn kiểm tra tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 12 Các đội cứu hộ cấp thôn, xã quần quật trong 5 ngày lũ

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh duy trì nghiêm kíp trực; thường trực 100% quân số tại cơ quan, đơn vị; sẵn sàng lực lượng cơ động (30% quân số), phương tiện để tham gia ứng phó mưa lớn, ngập lụt trên các hướng khi có lệnh. Chuẩn bị lương thực thực phẩm, nhiên liệu… để ứng phó và hỗ trợ nhân dân khi có tình huống. Tổ chức lực lượng chốt chặn, cảnh báo hướng dẫn người, phương tiện qua lại các đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 13 Xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa chìm trong lũ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều 20 thuyền, 05 ô tô chở, kéo và 147 chiến sĩ tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 14 Lũ vẫn rất lớn ở Quảng Bình

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã triển khai 03 tổ công tác với 05 xuồng cao tốc lên cứu trợ cho huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, Minh Hóa.

Quảng Bình: Còn hơn 95.000 nhà dân chìm trong biển nước ảnh 15 Một ngôi nhà của đồng bào Rục bị lũ bủa vây sau khi di dời

Công an tỉnh chủ động thành lập các tổ công tác trực ứng phó với mưa lũ, sẵn sàng tăng cường cho công an các địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tin cùng chuyên mục