Quảng Bình: Đón 19 hài cốt liệt sĩ từ Lào về nước

Ngày 16-5, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại CHDCND Lào về nước.
Đưa 19 hài cốt liệt sĩ về nước
Đưa 19 hài cốt liệt sĩ về nước

Đây là 19 hài cốt các liệt sĩ được quy tập vào mùa khô 2022-2023. Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình chủ trì buổi lễ đón hài cốt các liệt sĩ. Phía tỉnh Khăm Muộn (Lào) có ông Kẹo U Đon Bụt Xing Khỏn, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn.

Phút tưởng niệm các liệt sĩ tại cửa khẩu Cha Lo

Phút tưởng niệm các liệt sĩ tại cửa khẩu Cha Lo

Mùa khô 2022-2023, sau 7 tháng tìm kiếm, quy tập trong điều kiện khó khăn về địa hình, khô hạn, cán bộ, nhân viên Đội 589 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình) đã tích cực tìm kiếm và cất bốc được 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Việc cất bốc có sự giúp sức nhiệt tình của cán bộ và nhân dân Khăm Muộn, Lào.

Phủ quốc kỳ đón 19 liệt sĩ

Phủ quốc kỳ đón 19 liệt sĩ

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Bình, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Theo lịch, 19 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng chiều 17-5 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Tin cùng chuyên mục