Quảng Nam: 159 học sinh trường dân tộc nội trú mắc Covid-19

Sáng 27-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong ngày hôm qua và sáng nay, lực lượng y tế đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My và ghi nhận 159 trường hợp mắc Covid-19 qua test nhanh.

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tăng cường cán bộ hỗ trợ huyện Nam Trà My phòng chống dịch. Ảnh: CTV
Ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã tăng cường cán bộ hỗ trợ huyện Nam Trà My phòng chống dịch. Ảnh: CTV

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My có tổng cộng 306 học sinh, trong đó có 277 em ở trong khu nội trú, qua test nhanh phát hiện 159/277 em nghi mắc Covid-19. Hiện tại, các em ở ngoại trú đang được gia đình đưa đi test nhanh.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nam Trà My cho biết, trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn ra vô cùng phức tạp. UBND huyện Nam Trà My đã có quyết định cho học sinh ở các trường có ca mắc Covid-19 nghỉ học từ ngày 26-10. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT huyện cũng đang thực hiện dạy học trực tuyến đối với các trường học còn lại của huyện.

Tại Trường THCS Trà Mai và Trường TH Kim Đồng cũng phát hiện 4 ca dương tính. Tuy nhiên do nhiều học sinh chưa trở lại trường nên lực lượng y tế đang huy động các em tập trung để xét nghiệm.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Nam Trà My đã ghi nhận 183 ca mắc Covid-19 chỉ sau 4 ngày phát hiện và truy vết.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Nam Trà My, trong sáng nay, nhiều cán bộ y tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam được điều động lên huyện để giúp truy vết F0 tại xã Trà Nam nhưng bị mắc kẹt do QL40B đoạn qua xa Trà Don bị sạt lở nặng. Hiện các ngành chức năng huyện Nam Trà My đang tích cực thông tuyến, khắc phục điểm sạt lở.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhận định, dịch Covid-19 tại huyện Nam Trà My đã lây nhiễm qua vài chu kỳ. Hiện Sở Y tế Quảng Nam cũng tăng cường thêm lực lượng để giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ khoanh vùng ổ dịch, sớm dập dịch.

Tin cùng chuyên mục