Quảng Nam: Người dân làng bích họa Tam Thanh phản ứng với những bức tranh mới được vẽ

Vừa qua, một nhóm họa sĩ thực hiện vẽ tranh trên tường nhà của người dân ven biển xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Sau khi hoàn thành, nhiều người bày tỏ rằng những bức tranh này khó hiểu, có người còn đề nghị sửa, xóa bỏ.

Vào đầu tháng 4 vừa qua, một nhóm họa sĩ đến từ TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và trong tỉnh Quảng Nam đã đến sáng tác tại khu vực làng bích họa Tam Thanh. Tại đây, các họa sĩ đã vẽ một số bức tranh trừu tượng mới trên tường các ngôi nhà của người dân khu vực thôn Hòa Thượng và một số thuyền thúng đặt tại khu trưng bày ven biển xã Tam Thanh. Tuy nhiên, sau khi các bức tranh hoàn thành, người dân tại đây tỏ vẻ không hài lòng, thậm chí còn đề nghị xóa bỏ.

Bức bích họa mô tả người dân làng chài mà người dân cho là không phù hợp

Bức bích họa mô tả người dân làng chài mà người dân cho là không phù hợp

Trong số các bức tranh được nhắc đến có bức bích họa trên tường một ngôi nhà miêu tả cảnh ngư dân đánh cá. Tuy nhiên, người dân cho rằng bức tranh vẽ không rõ là đàn ông hay đàn bà vì có bộ ngực khá lớn. Nếu đàn ông thì không đúng thực tế, còn đàn bà thì ở địa phương không đi biển.

Ông Võ Ngọc Dương, chủ căn nhà có bức bích họa này cho rằng những bức tranh như trên nên được triển lãm trong các phòng trưng bày, không phù hợp với không gian làng biển. Những người làng biển không am hiểu nhiều về nghệ thuật nên những bức tranh như vậy sẽ không phù hợp với không gian của làng biển Tam Thanh.

Một bức tranh người dân cho rằng khó hiểu

Một bức tranh người dân cho rằng khó hiểu

Một số bức bích họa khác trên tường của những ngôi nhà khác cũng bị phản ánh tương tự. Trong đó, có bức bích họa vẽ một người ở giữa 2 con vật. Người dân cho rằng không rõ đó là con bò hay con trâu và có màu đỏ khá lòe loẹt. Nhiều người đi ngang qua hỏi vẽ gì thì chính chủ nhà cũng không biết để giới thiệu.

Người dân địa phương và chủ nhân những ngôi nhà có những bức tranh trên có ý kiến với chính quyền địa phương nên sửa hoặc xóa bỏ.

Một số bức họa được vẽ trên thuyền thúng

Một số bức họa được vẽ trên thuyền thúng

Được biết, những bức bích họa trên vừa được các họa sĩ thực hiện từ ngày 4 đến ngày 14-4. Các họa sĩ vẽ tranh miễn phí, chính quyền địa phương lo chi phí đi lại, ăn ở. Trong đó, có 25 tranh tường, 60 tranh trên chum, 55 tranh trên thuyền thúng và 9 tác phẩm điêu khắc được hoàn thiện, bổ sung thêm cho làng Bích họa Tam Thanh.

Một trong số các bức bích họa mới được nhóm họa sĩ thực hiện

Một trong số các bức bích họa mới được nhóm họa sĩ thực hiện

Ông Trương Thanh Khôi, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, chưa nhận phản ánh trực tiếp từ phía người dân; tuy nhiên qua nắm tình hình, có biết thông tin một số người dân phản ứng với tranh bích họa, tranh vẽ trên thuyền thúng mới được thực hiện gần đây. Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, tiếp thu và sẽ xem xét, đề xuất để có phương án hài hòa, vừa lắng nghe người dân vừa tôn trọng công sức của các họa sĩ đã đóng góp cho địa phương.

Năm 2016, dự án mỹ thuật của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc đã thực hiện tại làng chài Tam Thanh hơn 100 bức bích họa. Từ đó, làng Tam Thanh được biết đến như làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam, tạo được hiệu ứng tốt, giúp làng biển đón rất nhiều người tham quan. Sau đó, chính quyền TP Tam Kỳ cũng kết nối để phát triển, làm mới các bức bích họa, các không gian nghệ thuật cộng đồng để tiếp tục thu hút du khách.

Tin cùng chuyên mục