Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển

Tàu cá QNg-95058 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị phá nước, thả trôi trên biển đang được tàu Cảnh sát biển CBS 8002 tiếp cận, ứng cứu.
Chiều ngày 11-9, Trung tá Đỗ Tài Năng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đặt tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã điều tàu CBS 8002 xuất phát lúc 14 giờ 30 phút ứng cứu tàu QNg-95058 TS bị phá nước, thả trôi trên biển.
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 1 Tàu cảnh sát biển được điều đi cứu hộ tàu cá
Trước đó, vào ngày 2-9, tàu QNg-95058 TS của chủ tàu Dương Văn Thạch (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ hành nghề lặn tại quần đảo Hoàng Sa.

Ngày 10-9, trong lúc đang chạy vào đất liền tránh trú bão số 5, tàu bị phá nước, thả trôi khi đang cách đảo Lý Sơn khoảng 17 hải lý. Ngay sau khi phát đi thông tin hỗ trợ ứng cứu, tàu QNg-95058 đã nhận được sự hỗ trợ. Đến 16 giờ ngày 11-9, tàu Cảnh sát biển CBS 8002 đã tiếp cận tàu QNg-95058 và đưa 5 lao động qua tàu an toàn để vào bờ.

Trong ngày 11-9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Vùng Cảnh sát biển 2 cứu nạn sà lan và thuyền viên gặp nạn.

Tàu kéo số hiệu ĐNa- 0494 (số sà lan T03) gồm 12 thuyền viên do ông Nguyễn Dũng (sinh 1964, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng neo tránh trú bão ở vùng biển thôn An Hải, huyện Lý Sơn (ngoài âu thuyền).

Khoảng 11 giờ ngày 11-9, sà lan bị quấn chân vịt không hoạt động được và trôi về hướng Nam cách vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn khoảng 2-3 hải lý, các thuyền viên không khắc phục được nên đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

*Đến chiều tối ngày 11-9, do mưa lớn, một số khu vực ven biển, thấp trũng đã ngập cục bộ, xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã di dời một số hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập đồng thời hỗ trợ di dời đồ dùng trong gia đình người dân từ thấp lên cao để tránh trú bão số 5.
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 2 Ngập cục bộ một số nhà dân tại xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 3 Di chuyển đồ đạc giúp các hộ dân xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 4 Tuyến đường thôn xóm cũng ngập xã Bình Thuận
Trong ngày 11-9, người dân các địa phương tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương thu hoạch nông sản với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Xã Bình Chương (huyện Bình Sơn), lực lượng xung kích địa phương cùng người dân thu hoạch hơn 1ha dưa hấu, với 30 tấn để kịp bán cho thương lái.
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 5 Người dân giúp nhau thu hoạch dưa hấu tại xã Bình Chương (huyện Bình Sơn)
Các chủ hồ nuôi tôm tại xã Tịnh Khê và xã Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) cũng tiến hành thu hoạch sớm tôm, cá trong ao nuôi ven sông. Hồ nuôi của gia đình ông Nguyễn Chí Thanh (xã Tịnh Hòa) hiện còn trên 2.000 con cá đối. Theo ông, đến cuối tháng 9 mới chính vụ thu hoạch, nhưng do diễn biến bão số 5, lo sợ mưa lớn gây sạt lở bờ, nước sông tràn vào ao nuôi, nên gia đình ông phải lo thu hoạch.
Quảng Ngãi: Cứu hộ tàu cá bị phá nước thả trôi trên biển ảnh 6 Lo bão số 5 làm sạt bờ, ngập nước nên người dân xã Tịnh Hòa lo thu hoạch cá trong ao nuôi. 
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh còn khoảng 5.000ha lúa hè thu chưa thu hoạch.

Tin cùng chuyên mục