Quảng Ngãi: Tiêu hủy 23 quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh

Ngày 18-3, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xử lý, tiêu hủy 23 quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh.
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xử lý bom, mìn
Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Đức Phổ phối hợp Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi xử lý bom, mìn
Các đơn vị đã xử lý 23 quả bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh được đơn vị thu gom trên địa bàn thị xã Đức Phổ; trong đó, có 1 quả bom dài 1,6m, đường kính thân lớn nhất đến 45cm, nặng khoảng 300kg.

Tất cả bom, mìn được kích nổ an toàn tại khu vực trường bắn xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và các đơn vị trên địa bàn liên tục tổ chức nhiều đợt thu gom, xử lý bom, mìn còn sót lại để đảm bảo an toàn người dân, vùng sản xuất.

Tin cùng chuyên mục