Quảng Trị di dời hàng trăm hộ dân do ngập lụt

Sáng 14-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đến 6 giờ sáng cùng ngày, lũ trên sông Bến Hải, sông Hiếu tại Đầu Mầu đều vượt hoặc xấp xỉ báo động 2.

Mưa lớn cộng lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt một số điểm tại các tuyến đường, ngầm tràn làm chia cắt giao thông tại nhiều nơi.

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng thấp trũng Quảng Trị

Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều vùng thấp trũng Quảng Trị

Trong đó, huyện Đakrông có 10 điểm ngập sâu từ 0,5-1,5m là: ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng, ngầm tràn Ly Tôn, cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Đá Đỏ, đường vào trung tâm xã A Vao.

Tại huyện Hướng Hóa có 4 điểm ngập sâu từ 0,5-1m là: cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn thôn Cheng, tràn bản Bù. Còn ở huyện Hải Lăng, một số tuyến đường xóm, liên xã thuộc các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và thị trấn Diên Sanh bị ngập gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Không chỉ gây ngập lụt, chia cắt giao thông, mưa lũ còn khiến 800 hộ dân tại huyện Cam Lộ bị ngập lụt. Trong đó, xã Cam Tuyền có 300 hộ, xã Cam Hiếu 310 hộ, xã Cam Thủy 70 hộ; thị trấn Cam Lộ 100 hộ, xã Cam Thành 20 hộ.

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng huyện Cam Lộ đã di dời, sơ tán 255 hộ dân với 550 người ở khu vực thấp trũng đến nơi an toàn.

Một số tuyến đường tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng biển cảnh báo người đi đường vào sáng 14-11

Một số tuyến đường tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, lực lượng chức năng phải dựng biển cảnh báo người đi đường vào sáng 14-11

Sáng cùng ngày, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn cộng hồ thủy điện điều tiết xả nước từ thượng nguồn cũng gây ngập úng cục bộ.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát lệnh yêu cầu thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 400 - 600m3/s; thủy điện Bình Điền tăng lưu lượng vận hành từ 150 - 500m3/s, hồ Tả Trạch duy trì lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và tuabin 250-700m3/s nhằm tiếp tục hạ dần mực nước hồ.

Tin cùng chuyên mục