Quảng Trị: Truy tìm nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Ô Giang

Trên sông Ô Giang, đoạn chảy qua địa bàn xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xảy ra tình trạng cá tự nhiên chết bất thường, nổi đầy mặt sông, kéo dài từ đầu tháng 3 đến nay.

Ngày 27-3, Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp với Phòng TN-MT huyện Hải Lăng, UBND xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) tiến hành kiểm tra, khảo sát, lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra tình trạng cá tự nhiên bị chết trên sông Ô Giang.

Đồng thời, đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, làm rõ nguyên nhân cá chết để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất.

b2-a3-ca-song-o-giang-bi-chet.jpg
Lấy mẫu nước tại khu vực xảy ra tình trạng cá chết trên sông Ô Giang

Chiều cùng ngày, trên sông Ô Giang, đoạn chảy qua địa bàn xã Hải Phong vẫn xảy ra tình trạng cá tự nhiên gồm các loại: chép, lóc, rô phi… chết nổi trên mặt sông. Bên cạnh đó, đoạn sông xảy ra tình trạng cá chết là khu vực cung cấp nguồn nước cho nhà máy nước sạch gần đó nên nhiều hộ dân ở xã Hải Phong đã bỏ tiền đi mua nước lọc đóng bình loại 20 lít/bình về phục vụ cho nhu cầu ăn uống, thay vì sử dụng nước máy như trước đó.

z5289796462702_007fafe209fd09c0c27f067ad179d5ae.jpg
Hiện tượng trên kéo dài chưa rõ nguyên nhân nên người dân trong vùng phải mua nước đóng bình về dùng

Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng Dương Viết Hải cho biết, trong khi chờ đợi kết quả chính thức, huyện Hải Lăng đề nghị UBND xã Hải Phong, cơ quan chức năng có các giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường và thông tin kịp thời về sự việc để người dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất.

Tin cùng chuyên mục