Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của sóng nhiệt

Các quốc gia có nguy cơ cao nhất trước tác hại của sóng nhiệt là Afghanistan, Papua New Guinea và Trung Mỹ.

Nhiệt độ toàn cầu đang tăng với tốc độ đáng báo động và điều đó có nghĩa là những đợt nắng nóng khắc nghiệt sẽ thường xuyên xảy ra hơn.

Kết quả một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học từ khắp Vương quốc Anh đã xác định các quốc gia có nguy cơ cao nhất trước tác hại của sóng nhiệt là Afghanistan, Papua New Guinea và Trung Mỹ.

Theo các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và chính phủ cần chuẩn bị sẵn sàng cho những đợt nắng nóng vượt quá các kỷ lục hiện tại và sắp tới có khả năng tàn phá. Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ khiến cuộc sống hàng ngày khó khăn hơn mà còn tàn phá nông nghiệp, đồng thời gây ra những tác động dây chuyền như tăng nguy cơ cháy rừng.

Tin cùng chuyên mục