Quốc hội sẽ chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực

Các đại biểu nhất trí cao với gợi mở của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc nên tiến hành chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực gồm: kinh tế tổng hợp - vĩ mô; kinh tế ngành; văn hóa - xã hội; và tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Chiều tối 30-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc làm việc với các cơ quan để rà soát công tác chuẩn bị tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. Phiên chất vấn dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 6 đến 8-11. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc

Quang cảnh cuộc làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, kỳ họp thứ 6 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, do đó, theo quy định pháp luật, việc chất vấn sẽ không tiến hành theo nhóm vấn đề như thông lệ mà sẽ chất vấn các thành viên Chính phủ, trưởng ngành liên quan về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường

Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho rằng, tuy không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ nhưng cần có cách thức tổ chức chất vấn phù hợp để bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Theo đó, các đại biểu nhất trí cao với gợi mở của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc nên tiến hành chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực gồm: kinh tế tổng hợp - vĩ mô; kinh tế ngành; văn hóa - xã hội; và tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của chất vấn và trả lời chất vấn là làm thế nào để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao, từ đó tìm ra được những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, bám sát sự lãnh đạo của Đảng để Chính phủ và Quốc hội cùng hoàn thành trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với phương châm "coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát", phiên chất vấn sẽ tập trung vào việc thực hiện 10 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thời lượng dành cho mỗi nội dung sẽ được điều hành linh hoạt, phù hợp với diễn biến của các phiên chất vấn.

Tin cùng chuyên mục