Ra mắt ấn phẩm "Tuyển tập Huỳnh Dũng Nhân - Cuộc đời và cây bút"

Tối 16-3, tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM diễn ra chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Tuyển tập Huỳnh Dũng Nhân - Cuộc đời và cây bút (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
img-2619-611.jpg
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân chia sẻ tại chương trình

Trong lời tâm sự ở đầu sách, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân bày tỏ: “Tôi lớn lên, đi học, làm thơ, viết văn, làm báo, đi dạy, vẽ tranh chân dung… Vèo một cái, năm nay đã bước vào tuổi 70. Suốt hành trình trong “một thời đạn bom một thời hòa bình" đầy ý nghĩa, không ít vui buồn, có chút thành công cũng có lúc thăng trầm, tôi đều gắn bó với cây bút. Cây bút nói lên tình yêu con người, tình yêu cuộc sống của tôi. Bỏ cây bút ra là tôi thất nghiệp, vô dụng".

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân sinh năm 1955, là cây bút nổi tiếng của báo chí Việt Nam. Ông được ví von là “vua phóng sự" của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Ông kinh qua một chặng đường báo chí đáng nể, từ một phóng viên giỏi nghiệp vụ trở thành một tổng biên tập, rồi Phó ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo… Ông cũng là giảng viên môn phóng sự cho các trung tâm đào tạo báo chí và trường đại học trong cả nước suốt mấy chục năm liền.

Năm 2015, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân nghỉ hưu, song ông vẫn tiếp tục viết, giảng dạy và liên tục cống hiến trên nhiều lĩnh vực. Cách đây ba năm, vào 2020, ông bị tai biến song đã kiên trì tập luyện, chiến thắng bệnh tật, tập vẽ tranh cổ động và tranh chân dung, tổ chức ba cuộc triển lãm tranh tại hai bảo tàng ở Hà Nội.

img-2609-7745.jpg
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân gửi tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do đích thân ông vẽ đến nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Giống như tên ấn phẩm, có thể nói, cả cuộc đời của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đều gắn bó với cây bút. Nhờ đó, ông đã để lại nhiều ấn phẩm với những thể loại khác nhau. Có thể kể đến các tác phẩm dành cho thiếu nhi như Nối dây cho diều, Những vòng sóng, Kỷ niệm ngày sinh, Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, Lãng mạn cùng cá sấu.

Đặc biệt, nhắc đến Huỳnh Dũng Nhân không thể không nhắc đến những tuyển tập phóng sự như: Ăn Tết trong rừng chó sói, Ký sự xuyên Việt, Tôi đi bán tôi, Những người đi trong gió, Kính thưa Ô-sin… Trong lĩnh vực văn chương, ông cũng ghi dấu ấn với những tập truyện ngắn và thơ như: Ba hồi chuông, Ký ức tình, Giọt lệ trên trời, Sao băng, Dã quỳ tím, Tự tình với Facebook, Ký ức chao nghiêng, Ngoảnh lại yêu thương, Tôi

img-2599-2818.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng những công lao và đóng góp của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho báo chí nước nhà

Tại chương trình giao lưu, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng, thành quả, công lao, đóng góp của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cho báo chí nước nhà rất đáng quý. “Anh Nhân có nói Tuyển tập Huỳnh Dũng Nhân - Cuộc đời và cây bút là cuốn sách cuối cùng, nhưng tôi tin tưởng đây không phải là sản phẩm cuối cùng mà sẽ còn những tác phẩm mới”, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Là một đồng nghiệp và cũng là đồng hương (Bến Tre) với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM, bày tỏ sự khâm phục ý chí, nghị lực của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Đặc biệt, dù tuổi khá cao và gặp vấn đề về sức khỏe nhưng ông vẫn cố gắng, nỗ lực miệt mài để có những sản phẩm báo chí gửi đến bạn đọc của mình.

img-2672-32.jpg
Theo nhà báo Nguyễn Tấn Phong, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là tấm gương lao động nghề nghiệp để các phóng viên, biên tập viên trẻ noi theo

“Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân là tấm gương lao động nghề nghiệp rất đáng quý, để các phóng viên, biên tập viên trẻ noi theo. Mong anh tiếp tục có những đóng góp và cống hiến cho Hội Nhà báo TPHCM nói riêng và báo chí cả nước nói chung”, nhà báo Nguyễn Tấn Phong chia sẻ.

Nhân dịp này, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã gửi tặng Tuyển tập Huỳnh Dũng Nhân - Cuộc đời và cây bút đến một số tổ chức như: Khoa Báo Chí - Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành như Thái Nguyên, Hà Nội, Bến Tre, TPHCM…

Tin cùng chuyên mục