Ra mắt sáng kiến mới chống tin giả

Theo Reuters, Facebook, Microsoft cùng một số công ty, viện công nghệ và đại học lớn trên thế giới như Đại học Cornell, Đại học Oxford, Đại học California-Berkeley… đã hợp tác để triển khai sáng kiến mang tên Thách thức Deepfake (Deepfake Challenge). 

Với những tên tuổi hợp tác lớn, sáng kiến này được đánh giá là một nỗ lực toàn diện nhằm ngăn chặn tình trạng bóp méo, chỉnh sửa các thông tin hình ảnh (video) và âm thanh (audio), lan truyền thông tin giả mạo.

Giám đốc kỹ thuật của Facebook Mike Schroepfer cho biết, mục tiêu của sáng kiến là tạo ra công nghệ mà tất cả mọi người đều có thể sử dụng để phát hiện tốt hơn các video có sử dụng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa nội dung, đánh lạc hướng người xem. Sáng kiến lần này là dự án đầu tiên của Ủy ban về AI và minh bạch truyền thông do tổ chức Partnership on AI sáng lập.

Tin cùng chuyên mục