RAI đã thành “siêu bão”

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, chiều 16-12, bão RAI đã tăng cường độ lên rất mạnh, trở thành “siêu bão” khi đi vào miền Trung Philippines với cấp 16, giật cấp 17. 
Chiều 16-12, bão Rai đã thành siêu bão với hướng di chuyển dự báo liên tục thay đổi

Các chuyên gia khí tượng cho biết, cấp bão RAI gần tương đương bão Haiyan năm 2013 (cơn bão mang tên Hải Yến, là cơn bão số 14 trong năm 2013, hình thành từ giữa Thái Bình Dương, lướt qua Philippines vào Biển Đông, liên tục đổi hướng, lướt dọc ven biển miền Trung, cuối cùng đổ bộ vào Ninh Bình đến Quảng Ninh và suy yếu ở Trung Quốc).

Theo dự báo, bão RAI khi vào Biển Đông bão sẽ yếu hơn nhưng vẫn còn rất mạnh, ở cấp 12-13, giật cấp 15; nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa. Từ ngày 19-12, vùng biển Trung bộ sẽ có gió cấp 11-12, giật cấp 15. 

Dự báo từ chiều 16-12, siêu bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km, cường độ suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 17-12, tâm bão ở khoảng 10,5 độ vĩ Bắc và 120,2 độ kinh Đông, nằm trên khu vực Bắc đảo Palawan – Philippines, mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.
      
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và đi vào Biển Đông, đạt cấp 13-14, giật cấp 17.
     
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/giờ. Chiều 19-12, tâm bão cách bờ biển Phú Yên - Khánh Hòa khoảng 200km về phía Đông, mạnh cấp 13, giật cấp 16.
      
Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ có xu hướng giảm dần. Sau đó tiếp tục đổi hướng sang Bắc Đông Bắc và cường độ tiếp tục giảm dần.

Cập nhật đến 17 giờ chiều 16-12 từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lực lượng biên phòng tuyến biển và các địa phương ven biển đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 44.915 phương tiện tàu thuyền trên biển với 242.484 người biết diễn biến, hướng đi của bão RAI để chủ động vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm. 

Trong đó, số lượng tàu đang hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông và quần đảo Trường Sa: 428 tàu với 2.400 người (đã nắm được thông tin về bão và đang di chuyển vòng tránh); hoạt động ở vùng biển khác: 3.720 tàu với 23.992 người; neo đậu tại các bến: 40.767 tàu với 216.092 người.

Tin cùng chuyên mục