Rét về “cứu” cánh đồng đào

Chỉ còn 3 ngày nữa là Tết Nguyên đán nhưng trên nhiều cánh đồng đào ở ngoại thành Hà Nội mới tiêu thụ được chưa đầy một nửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Theo nhiều nông dân cho biết, năm nay, các vườn đào tiêu thụ chậm, các đầu mối thu gom lo ngại bán chậm nên không về đặt hàng như các năm về trước. Còn ở ngoài các chợ xuân, đào - mai - quất - quýt - cam - bưởi… hiện nay vẫn đang tràn ngập. Do năm nay khách mua ít, dẫn đến số đào còn tồn trên vườn, ví dụ ở nơi trồng đào La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông) có khả năng không tiêu thụ hết.

img-6011-7014.jpeg
Đào vẫn còn đầy trên đồng chưa tiêu thụ kịp. Ảnh chụp chiều 6-2, tức 27 tháng Chạp năm Quý Mão

Trong khi tầm này mọi năm (27 hoặc 28 tháng Chạp), các đầu mối ở khắp các nơi kéo về thu gom, cưa cắt, đánh bứng… tới gần hết vườn, hết ruộng để vội vàng đem ra chợ hoa xuân. Thậm chí từ 20 đến 25 tháng Chạp năm Quý Mão, nhiều nơi đã “sạch” vườn.

img-6009-632.jpeg
Chụp tại làng đào La Cả (Dương Nội - Hà Nội) chiều 27 tháng Chạp. Ảnh: VĂN PHÚC

Thêm nỗi lo nữa cho người trồng đào, quất là năm nay, thời tiết biến đổi quá bất thường, khắc nghiệt, khiến mọi kế hoạch chăm bón, uốn nắn thời điểm hoa nở bị đảo lộn so với tính toán ban đầu.

Cụ thể là từ đầu tháng 2-2024, Hà Nội xuất hiện sương mù liên tục, sau đó là nhiều ngày nồm ẩm, nhiệt độ ấm, gần đây lại xảy ra tình trạng sáng mưa - trưa nắng - đêm sương mù, dẫn đến hoa đào đua nhau nở toe toét hàng loạt ở hầu hết các vựa đào tết tại Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương… Hoa đã cắt về các chợ hoa xuân cũng nở nhanh, các tiểu thương tìm cách “hãm” hoa không kịp.

Trên cánh đồng đào La Cả, cánh đồng đào Ngọc Trục thuộc phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) và nhiều cánh đồng đào ở các xã Đông La, An Khánh, An Thượng… của huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội, hiện nay, nhiều vườn đào đã nở bung, nông dân không kịp thu hoạch hoặc phải bán với giá rẻ.

Còn tại những vườn hoa đẹp, nhiều nụ chưa kịp nở, chủ vườn báo giá khoảng 400.000 đồng/cành cỡ trung, nhưng tiểu thương hoặc trực tiếp người chơi hoa về tận vườn xem, trả giá chỉ khoảng 200.000-300.000 đồng/cành, chủ vườn cũng đành phải bán vì tết đã cận kề. Thậm chí, nếu mua nhiều thì chỉ 500.000 đồng/3 cành đào.

Trên cánh đồng đào La Cả ở phường Dương Nội (Hà Đông - Hà Nội) chiều 27 tháng Chạp. Clip: VĂN PHÚC

Nhiều người cho rằng, nắng nóng xuất hiện trong các ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp cũng khiến người chơi có tâm lý ngại mua đào, quất vì hoa nở sớm, xấu mã. Tuy nhiên, từ chiều 6-2 (tức 27 tháng Chạp) đến sáng nay 7-2 (28 tháng Chạp), Hà Nội và miền Bắc đã rét trở lại.

img-5984-1155.jpeg
Nông dân ở quận Hà Đông (Hà Nội) trông mong rét về để hãm cho nụ không bị nở sớm

Dự báo từ ngày 8-2 (tức 29 tháng Chạp), miền Bắc sẽ còn lạnh hơn. Theo nhiều nông dân, đây là thời tiết lý tưởng để giúp đào, quất chơi được lâu hơn ngày tết, cũng như “bảo quản” được nhiều nụ hơn trên vườn. Với số đào không tiêu thụ kịp trước tết, chủ vườn sẽ dành ra tết bán dịp lễ rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Tin cùng chuyên mục