
Ngày 15-12, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Antonio Martino tuyên bố nước này sẽ rút thêm 300 binh sỹ ở Iraq về nước và đây là quyết định rút quân thứ hai của chính phủ do Thủ tướng Silvio Berlusconi đứng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Antonio Martino (áo trắng) tuyên bố rút thêm quân ở Iraq
Trước đó, vào tháng 9 năm nay, Italia đã tiến hành đợt rút quân đầu tiên,cũng với số lượng là 300 người, khỏi căn cứ Nassiriyah ở phía Nam thủ đô Baghdad. Như vậy, số binh sỹ của Italia sẽ còn lại ở Iraq sau 2 đợt rút quân là 2600 người.
Trong cuộc họp báo cuối năm với báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng A. Martino nhấn mạnh việc giảm số quân lần này nằm trong chiến lược rút quân từng bước của Italia, đã được thỏa thuận với chính phủ Iraq và các lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu, đang hoạt động ở Iraq.
Quyết định rút quân trên được đưa ra vào thời điểm Quốc hội Italia thảo luận việc thông qua ngân sách để duy trì lực lượng quân sự còn lại của Italia tại Iraq trong sáu tháng đầu năm 2006.
Bộ trưởng A. Martino nêu rõ dù giảm số quân, nhưng lực lượng quân sự Italia vẫn tiếp tục huấn luyện cho các lực lượng giữ gìn trật tự, an ninh của Iraq và tiến trình rút quân tiếp theo sẽ được trình lên Quốc hội vào đầu năm tới.
L.D (TTXVN & European Space Agency)