Sa Pa mưa ngập như Đà Lạt

Mưa chỉ xảy ra cục bộ khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng trung tâm khu du lịch Sa Pa đã ngập ứ nước do nước mưa không thoát kịp vào chiều nay 20-9.
Đường Điện Biên Phủ ở trung tâm khu du lịch Sa Pa chiều nay 20-9

Khoảng 14 giờ ngày 20-9, trên địa bàn thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện cơn mưa lớn, kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ, bất ngờ gây ngập lụt, tắc ứ cục bộ tại một số tuyến đường ở khu vực trung tâm khu du lịch. 

Có nơi ngập sâu khoảng 30-40cm, một số khu phố nước mưa dâng cao mấp mé cửa nhà, xe cộ không thể di chuyển qua các tuyến đường bị ngập như đường Điện Biên Phủ, Thạch Sơn, Ngũ Chỉ Sơn…. 

Nước mưa từ trên đồi dồn xuống khu du lịch Sa Pa

Tình trạng này khiến nhiều người dân liên tưởng tới cảnh ngập lụt ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thời gian gần đây. Tuy nhiên sau khoảng 1 giờ đồng hồ, mưa tạnh, trời lại nắng to, nước ngập rút dần. 
          

Sa Pa ngập do tắc đường tiêu thoát nước mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 20-9, tại Hà Nội và nhiều nơi ở Đông Bắc bộ, Thanh Hóa cũng có mưa dông lớn kèm sấm sét trái mùa. 

Dự báo từ ngày 21 đến 22-9 (có thể kéo dài đến 24-9) Bắc bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực ven biển, vùng đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có nơi có mưa rất to trên 200mm (bao gồm Hà Nội). 
          
Ngày 20-9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ cũng đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa có nơi trên 70mm. Cảnh báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Tin cùng chuyên mục