Sự hài lòng, niềm tin - thước đo cao nhất
- Báo SGGP: Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy TPHCM có thể chia sẻ cảm xúc về kỳ Đại hội rất đặc biệt này, nhất là việc lan tỏa cảm hứng, khí thế để chung sức đồng lòng thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội?

- Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG: Đây là kỳ Đại hội ứng dụng triệt để chuyển đổi số. Cụ thể, Ban Tổ chức đưa ứng dụng “Đại hội I TPHCM” để cập nhật tất cả các tài liệu, nội dung, chương trình kỳ họp, hình ảnh, kể cả kết nối liên thông với các cơ quan báo chí... để đại biểu khai thác, sử dụng, theo dõi. Có nhiều thước phim phóng sự, chuyên đề cũng được cập nhật lên ứng dụng này để đại biểu theo dõi. Thành ủy đang nghiên cứu, hoàn thiện ứng dụng “Đại hội I TPHCM” để tiếp tục sử dụng rộng rãi.
Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên của TPHCM sau sáp nhập, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đô thị đặc biệt này. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và Tổng Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân TPHCM.
- Báo SGGP: Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, đề nghị TPHCM phải tập trung giải quyết căn cơ ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và xây dựng thành phố không có ma túy. Các nội dung đó được Đại hội cụ thể hóa như thế nào?
- Báo Dân trí: Văn kiện Đại hội khẳng định, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo tính hiệu quả của hệ thống chính trị. Vậy thước đo hài lòng đó được xây dựng trên những tiêu chí nào?
- Đồng chí DƯƠNG ANH ĐỨC: Hai câu hỏi trên có liên quan mật thiết với nhau. Khi TPHCM tập trung giải quyết được 4 vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra chắc chắn sẽ làm cho đời sống của người dân cải thiện, nâng cao hạnh phúc và hài lòng hơn.
Trong đó, để tạo sự hài lòng, hạnh phúc của người dân, vấn đề đầu tiên là thành phố cần tạo môi trường sống và môi trường làm việc thật tốt, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Để đánh giá mức độ hài lòng thì có nhiều cách, trong đó có việc theo dõi các chỉ số phát triển kinh tế - xã hội. Nhưng để có thước đo chuẩn nhất, thành phố sẽ tổ chức ghi nhận và đánh giá, đo lường khách quan ý kiến người dân một cách thường xuyên, liên tục. Từ đó, thành phố sẽ điều chỉnh chính sách để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.
- Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG: Ngoài các mục tiêu được Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, thành phố còn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng thêm gần 200.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn. Đây là một trong những mục tiêu nhằm tăng chỉ số hạnh phúc, sự hài lòng của người dân thành phố. Vì vậy, thành phố sẽ tập trung ưu tiên và chuẩn bị nguồn lực thực hiện nhiệm vụ này. Thời gian qua, có một số dự án đã triển khai, nhưng còn chậm, do đó thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ và bổ sung nguồn lực thời gian tới.
Xây dựng chương trình chi tiết để thực hiện
- Báo Tuổi trẻ: Sắp tới TPHCM sẽ thực hiện công tác cán bộ như thế nào để hiện thực hóa được các mục tiêu rất lớn mà Đại hội đề ra?
- Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG: Sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp về công tác nhân sự. Trước mắt, thành phố sẽ rà soát, đánh giá theo đề án nhân sự được Trung ương chấp thuận; đồng thời lập kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể bằng việc xây dựng chương trình hành động chi tiết để triển khai thực hiện
Trong văn kiện Đại hội đã nêu, nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo bộ máy vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Vấn đề làm sao sau Đại hội phải xây dựng được chương trình hành động thật sự chi tiết, thể hiện tất cả nội dung này. Ngoài ra, thành phố cũng xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ, trong đó có những chương trình đột phá, toàn diện sẽ được phân công trách nhiệm cụ thể. Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có phân công cụ thể, thành lập các ban chỉ đạo thực hiện thành công các nội dung chỉ tiêu, định hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.
- Báo SGGP: Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng TPHCM sẽ “lấy lại tinh thần” và điều đó được đại hội tiếp nhận, chuyển tải thành nhiệm vụ cụ thể gì trong nhiệm kỳ mới?
- Đồng chí ĐẶNG MINH THÔNG: Đại hội đã quán triệt sâu sắc những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Trung ương và nhân dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn TPHCM trở thành hình mẫu của một “siêu đô thị” phát triển thông minh, bền vững, vươn tầm quốc tế, xứng đáng vai trò đầu tàu. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu Thành phố cần trở lại vai trò “cực đổi mới sáng tạo”, khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết truyền thống “dám nghĩ, dám làm”.
Phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng kinh tế mà bằng chất lượng cuộc sống, mức độ phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân và phải luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách. Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư thực sự là nguồn động viên to lớn, là nguồn cảm hứng để Đảng bộ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo; khắc phục những hạn chế, yếu kém; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng TPHCM ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, là mệnh lệnh để TPHCM nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.
Với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, với nguồn cảm hứng và động lực to lớn từ sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ và nhân dân TPHCM quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thành phố phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.
Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chia sẻ, thành công của Đại hội có ý nghĩa rất lớn trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, tốp 100 Thành phố đáng sống nhất thế giới, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.
Sự thành công đó không thể không nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng báo chí Trung ương và Thành phố. Các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trước và trong quá trình Đại hội diễn ra. Mỗi trang báo, bài viết, mỗi ấn phẩm báo chí thực sự là những lát cắt sống động, ý nghĩa về sự kiện chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ các thông điệp của Đại hội.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cũng gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã kịp thời, toàn diện đưa tin về Đại hội. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ và cả sự giám sát, phản biện của báo chí trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần xây dựng TPHCM phát triển bền vững, tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.