Sạt lở kinh hoàng tại Cần Thơ, 5 căn nhà trôi sông

Nghe tiếng rắc rắc từ sau nhà, nhiều người dân sống cặp sông Cần Thơ (thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, nhiều nhà cửa và tài sản đổ ầm xuống sông.

Hiện trường vụ sạt lở khiến nhiều 5 căn nhà và 1 nhà xưởng trôi sông

Khoảng 9 giờ 45 phút ngày 7-3 đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đại bàn phường An Bình quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khiến nhiều nhà cửa, tài sản của 5 hộ dân và một nhà xưởng trôi tuột xuống sông.

Khu vực sạt lở nằm cặp sông Cần Thơ, thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Theo đó, nhiều hộ dân sống tại khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chỉ kịp chạy ra khỏi nhà thoát thân khi nghe tiếng rắc rắc vọng ra từ trong nhà. Ngay lập tức, nhiều nhà cửa, tài sản của người dân đã đổ ầm xuống sông.

Nhiều tài sản của người dân không kịp di dời, trôi tuột xuống sông

Anh Ngô Tấn Đạt, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở cho biết, trong lúc anh đang dọn đồ để bán ở nhà trước thì bất ngờ nghe tiếng rắc rắc, rồi đổ ầm. Lúc này, anh chỉ biết hô hoán lên và ôm con chạy ra ngoài. Cha anh lúc đó đang sửa ống nước ở nhà sau cũng may mắn kịp thời chạy thoát thân. Toàn bộ khu vực nhà sau, đồ đạt, tài sản đều bị "hà bá" nuốt chửng.

Các dấu hiệu sạt lở vẫn chưa dừng lại ở các khu vực lân cận

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở cặp sông Cần Thơ có chiều dài gần 30m, ăn sâu vào bờ khoảng 12m, khu vực bị lở có thành đất thẳng đứng. Tại khu vực sạt lở có 5 căn nhà và 1 nhà xưởng sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không có thiệt hại về người. Hiện sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện và mở rộng.

Người dân đang khẩn trương di dời tài sản và di chuyển đến chỗ ở tạm thời

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng công an, dân quân đã có mặt tại hiện trường tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản, công tác hỗ trợ nơi ở tạm đang được thực hiện khẩn trương.

Tin cùng chuyên mục