Sau phản ánh của Báo SGGP, Lâm Đồng đặt camera giám sát dọc sông Đa Dâng

Sau khi Báo SGGP phản ánh tình trạng khai thác cát làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân dọc sông Đa Dâng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi Báo SGGP đăng bài viết “Khai thác cát dọc sông Đa Dâng (Lâm Hà, Lâm Đồng): Ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã có văn bản chỉ đạo giao Công an tỉnh, Sở TN-MT và UBND huyện Lâm Hà kiểm tra khai thác, vận chuyển cát trái phép tại đây.

Cát khai thác xong được sàng lọc, nước sau đó xả thẳng ra lòng sông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cát khai thác xong được sàng lọc, nước sau đó xả thẳng ra lòng sông. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao các đơn vị, địa phương làm rõ việc khai thác vận chuyển cát dọc sông Đa Dâng, xã Phú Sơn. Đồng thời siết chặt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác cát, tập kết khoáng sản trên địa bàn; xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp khai thác, tập kết, mua bán vận chuyển cát trái phép, không rõ nguồn gốc trên địa bàn huyện Lâm Hà, đặc biệt tại địa bàn xã Phú Sơn.

Lòng sông Đa Dâng dần "gặm" vào tới chân đường giao thông, uy hiếp các phương tiện qua lại, nhất là vào buổi tối. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Lòng sông Đa Dâng dần "gặm" vào tới chân đường giao thông, uy hiếp các phương tiện qua lại, nhất là vào buổi tối. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo UBND huyện Lâm Hà triển khai lắp đặt camera giám sát tại những khu vực thường xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sai phạm tại địa phương, gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí tiếp tục phản ánh.

Đường ống nước lộ ra sau khi phần đất phía dưới bị sụt, nền đường cũng tạo thành những "hàm ếch" dọc tuyến đường liên thôn R’Teing. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đường ống nước lộ ra sau khi phần đất phía dưới bị sụt, nền đường cũng tạo thành những "hàm ếch" dọc tuyến đường liên thôn R’Teing. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng khai thác cát lộn xộn xảy ra tại khu vực thôn R’Teing, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà gây ra nhiều hệ lụy đối với môi trường ở khu vực này.

Các khu vực khai thác cát lởm chởm những hố sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các khu vực khai thác cát lởm chởm những hố sâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại đây, con đường liên thôn do nhà nước đầu tư để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân đã bị hoạt động khai thác cát xâm lấn vào tới sát lề đường, để lộ hẳn đường ống dẫn nước phục vụ sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, các hoạt động khai thác cát tại đây cũng không bảo đảm môi trường khi nguồn xả thải của các mỏ cát được xả thẳng ra sông suối, không có biện pháp che chắn, hoàn nguyên…

Tin cùng chuyên mục