(SGGP). - Ngày 21-4, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, trường hợp của bé trai 4 tháng tuổi ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội tử vong sau tiêm vaccine “6 trong 1” vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Điều tra ban đầu cho thấy, sáng ngày 18-4, bé L.Đ.H, sinh ngày 6-1-2009 được gia đình đưa tới Trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc để tiêm vaccine “6 trong 1” mang tên Infanrix hexa mũi 2. Đây là loại vaccine có tác dụng bảo vệ trẻ nhỏ khỏi 6 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan siêu vi B, bại liệt và các bệnh gây ra do vi khuẩn Haemophilus influenzae type B (HiB), nhất là viêm màng não mủ).
Sau khi tiêm, bé L.Đ.H. được theo dõi tại chỗ 30 phút và không có biểu hiện gì bất thường nên được cho về nhà. Đến 7 giờ ngày 19-4, bé L.Đ.H. có biểu hiện mệt lả và được gia đình đưa đến Bệnh viện Bộ Xây dựng lúc 8 giờ 15 phút cùng ngày, nhưng đến nơi thì cháu bé đã tử vong. Sức khỏe của bé L.Đ.H. trước khi tiêm hoàn toàn khỏe mạnh.
Kiểm tra tại Trạm y tế phường Thanh Xuân Bắc cho thấy, việc bảo quản, tiêm vaccine được thực hiện đúng quy định và quy trình tiêm chủng. 8 bé khác cũng được tiêm cùng loại vaccine này trong sáng 18-4 hiện sức khỏe vẫn bình thường. Lọ vaccine dùng để tiêm có hạn sử dụng đến tháng 11-2010.
Kh.Nguyễn
- Cứu sống nạn nhân bị đứt động mạch cổ
(SGGP). – Ngày 21-4, các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội đã phẫu thuật cứu sống nạn nhân bị vết thương ở cổ dài 8cm, gây đứt rời động mạch cảnh gốc trái, đứt dây thần kinh số 10 trái, đứt tĩnh mạch cảnh ngoài… Nạn nhân là anh C., 33 tuổi ở Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội do sơ ý trong xây dựng đã bị ngã đập cổ xuống tấm tôn gây chảy máu dữ dội. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, mạch, huyết áp không đo được, phải hồi sức tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch, truyền máu.
Q.Lập