Saudi Arabia kêu gọi họp khẩn

Saudi Arabia ngày 19-5 đã kêu gọi các cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Liên đoàn Arab (AL) để thảo luận về căng thẳng leo thang trong khu vực.

Theo Reuters, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã mời các nhà lãnh đạo GCC và AL tới 2 hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Mecca vào ngày 30-5 để thảo luận về “các vụ gây hấn và hậu quả gần đây” trong khu vực.

Căng thẳng tăng vọt ở vùng Vịnh sau khi Mỹ triển khai một tàu sân bay và các máy bay ném bom đến khu vực này. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hoan nghênh lời mời của Saudi Arabia. 4 chiếc tàu, bao gồm 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, đã bị hư hại trong các cuộc tấn công phá hoại bí ẩn vào ngày 12-5 tại vùng Vịnh.

Bất chấp quốc tế hoài nghi, chính phủ Mỹ đã chỉ ra các mối đe dọa ngày càng tăng từ Iran- kẻ thù lâu đời và cũng là đối thủ của các đồng minh của Mỹ là Israel và Saudi Arabia.

Tin cùng chuyên mục