SCB tặng TP Hải Phòng 5 xe tiêm chủng cơ động

Ngày 21-9-2021, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) đã trao tặng thành phố Hải Phòng 05 xe tiêm chủng cơ động, nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ trao tặng có sự hiện diện của Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Ông Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ Tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng; Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; các đại diện lãnh đạo của Sở Y tế, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hải Phòng, Ngân hàng Sài Gòn (SCB)… 

Tại buổi lễ, ông Kiều Quang Vinh, Giám đốc Vùng 11 của SCB, đã đại diện SCB trao tặng 05 xe tiêm chủng cơ động cho đại diện Chính quyền TP Hải Phòng.

Xe tiêm chủng cơ động được trang bị nhiều tính năng công nghệ nổi bật và được thiết kế khoa học với kích thước nhỏ gọn, thuận tiện di chuyển trên các cung đường nhỏ hẹp trong thành phố, phục vụ mục đích tiêm chủng cơ động tại nhiều địa bàn nhỏ hẹp, đông dân cư. Xe được thiết kế 6 chỗ ngồi, đáp ứng linh hoạt trong việc kết hợp chuyên chở cán bộ - nhân viên y tế tới điểm tiêm một cách an toàn, thuận tiện. 

Trên xe bố trí tủ y tế với đầy đủ công năng gồm tủ cá nhân, tủ dụng cụ và tủ đựng thiết bị chuyên dụng bảo quản vaccine, cùng vị trí đặt bình oxy hai bên, thuận tiện trong thao tác nhằm đáp ứng yêu cầu tiêm chủng một cách an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, trên xe còn lắp đặt hệ thống quạt gió làm mát và đèn UV khử khuẩn. Không gian sàn xe rộng rãi, được bố trí bàn ghế inox, là nơi phục vụ cho công tác khám sàng lọc và tiêm ngừa. Hệ thống đèn trần cung cấp đầy đủ ánh sáng, để phục vụ nhu cầu tiêm chủng. 

Tại Lễ trao tặng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến dịch tiêm vaccine diện rộng hiện nay của TP Hải Phòng: “Hải Phòng luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ "Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất". Đây là thời điểm vàng để Thành phố triển khai tiêm vaccine phòng bệnh cho người dân, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân Thành phố, góp phần giữ vững thành quả phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng”.

Đại diện SCB - ông Kiều Quang Vinh đã cho biết: “Với mong muốn được chia sẻ, đóng góp một phần nhỏ bé trong công cuộc phòng chống dịch hiệu quả và an toàn cho toàn bộ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng, SCB rất vinh dự được đóng góp 05 xe tiêm chủng cơ động, góp phần vào công tác tiêm chủng của Thành phố, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng”.

Cũng trong dịp này, đại diện SCB đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19 để chung tay cùng TP Hải Phòng trong việc chăm lo cho các hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đại diện SCB trao bảng tượng trưng tặng 05 chiếc xe tiêm chủng cơ động và 1 tỷ đồng cho Lãnh đạo TP Hải Phòng
Kể từ khi làn sóng dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 tới nay, SCB luôn xác định mục tiêu kép là giữ được hoạt động kinh doanh liên tục cùng với việc phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng và cho CBNV của Ngân hàng.
Mới đây, SCB cùng với đối tác đã trao tặng 20 xe xét nghiệm Covid-19 lưu động, trị giá 200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, SCB đã đóng góp gần 53 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 của các tổ chức, đơn vị cũng như các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Trong đó, SCB cũng đã ủng hộ số tiền 50 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng Covid-19 do Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp tổ chức.
Ngoài ra, các cổ đông của SCB cũng đã đóng góp 20 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục