Ngày 22-5, trước tình hình dịch Covid-19 đang gia tăng và diễn biến phức tạp tại một số quốc gia như: Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… Sở Y tế Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các đơn vị chức năng về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là giám sát sức khỏe của các hành khách đến từ các quốc gia/khu vực có dịch Covid-19 gia tăng hoặc lưu hành các biến chủng nguy hiểm.
Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị quản lý tại các địa điểm du lịch, vui chơi, giải trí, các trung tâm thương mại, địa điểm công cộng tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như: đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu CDC Hà Nội giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ động, thường xuyên phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, hiệu quả; thực hiện lấy mẫu đại diện tại các ổ dịch, nhất là các trường hợp mắc bệnh nặng để xét nghiệm xác định các biến thể và theo dõi sự lây lan của dịch bệnh.
Trong 2 tuần trở lại đây, số người mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng và Covid-19 trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng tăng cao do gia tăng sự giao lưu tại các sự kiện, lễ hội tập trung đông người và mùa du lịch 2025. Đặc biệt, chỉ trong tuần từ ngày 9 tới 16-5, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc Covid-19 (không có ca tử vong). Tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận rải rác gần 40 trường hợp mắc Covid-19 tại 15/30 quận, huyện, thị xã.
Hiện nay, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) đang điều trị nội trú cho 6 ca bệnh Covid-19, trong đó có cả trường hợp mắc là trẻ em. Trước số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng, Bệnh viện Thanh Nhàn đã lập các khu cách ly riêng biệt cho từng nhóm bệnh nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo giữa các bệnh nhân.